Thành phố Hà Nội vừa quyết định sẽ tăng giá trông giữ ô tô, xe máy ở các quận trung tâm từ đầu năm 2018 với mức tăng từ 1,5-2 lần so với hiện tại.

Với hơn 91% số phiếu tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố ngày 5/12 đã thông qua nghị quyết về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thủ đô. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2018.

Theo đó, Hà Nội sẽ tăng hàng loạt mức phí sử dụng diện tích và phí trông giữ phương tiện giao thông, trong đó mức thu phí sử dụng diện tích trông giữ ô tô tăng từ 50-300% so với mức cũ, với giá trị tuyệt đối tăng tương ứng từ 20.000-160.000 đồng/mét vuông/tháng.

Cụ thể, mức phí sử dụng lòng đường hè phố sẽ tăng khoảng 300% đối với các tuyến cần hạn chế, hầu hết nằm trên 12 tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm. Khu vực này sẽ tăng từ 80.000 đồng lên 240.000 đồng/m2/tháng sử dụng lòng đường trông giữ ôtô và từ 45.000 đồng lên 135.000 đồng/m2/tháng đối với trông giữ xe máy.

Các khu vực tính từ trung tâm thành phố đến đường Vành đai 3 sẽ được điều chỉnh tăng từ 60.000 đồng lên 150.000 đồng/m2/tháng.

Đối với phí trông giữ phương tiện, thành phố quyết định tăng 3.000-5.000 đồng/xe/lượt đối với xe máy, tăng 30.000-50.000 đồng/xe/lượt đối với ô tô. Có những khu vực mức giá trông ô tô sẽ tăng từ 1,7 triệu đồng lên 2,6 triệu đồng/xe/ tháng.

Mức giá trông giữ xe dự kiến áp dụng từ 1/1/2018

Nội dung thu

Đơn vị tính

Giá cũ

Giá mới

1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện)

– Ban ngày

đồng/xe/lượt

2.000

3.000

– Ban đêm

đồng/xe/lượt

3.000

5.000

– Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

4.000

7.000

– Theo tháng

đồng/xe/tháng

40.000

70.000

2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện)

– Ban ngày

đồng/xe/lượt

3.000

5.000

– Ban đêm

đồng/xe/lượt

5.000

8.000

– Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

7.000

12.000

– Theo tháng

đồng/xe/tháng

70.000

120.000

Dù quyết định tăng mức thu phí, Thành phố vẫn khẳng định việc tăng giá trông giữ phương tiện không ảnh hưởng đến người dân vì thực tế người dân đang phải trả cho các đơn vị trông giữ xe cao gấp 1,5-2 lần so với quy định.

Mức thu phí mới không áp dụng đối với địa bàn các huyện ngoại thành và một số tuyến đường, phố của các quận từ vành đai 3 trở ra. Những khu vực này vẫn giữ nguyên mức thu phí đã được quyết nghị từ năm 2016.

Việc trông giữ xe ngoài trời có lợi nhuận cao nên nhiều cá nhân, tổ chức tham gia thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe trong khi tự ý nâng giá gây bức xúc dự luận. Để đối phó với tình trạng này, thành phố cho biết sẽ thực hiện nhiều biện pháp hành chính và kinh tế để tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện.

Xuân Tú