Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

An ninh Triều Tiên rời khách sạn Melia đón ông Kim Jong-un

Sáng sớm nay (26/2), đoàn xe an ninh của Triều Tiên rời khách sạn Melia, Hà Nội để tới Lạng Sơn đón ông Kim Jong-un. 

Cụ thể báo CAND thông tin, khoảng 2h30 sáng 26/2, các đoàn xe của an ninh Triều Tiên bắt đầu rời khỏi khách sạn Melia.

Đoàn xe gồm nhiều chiếc có xe dẫn đoàn của công an Việt Nam di chuyển hướng về đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: CAND)

Chiếc Toyota 7 chỗ màu đen không mang biển số của an ninh Triều Tiên có mặt trong đoàn xe rời khách sạn Melia di chuyển hướng về đường Nguyễn Văn Cừ. (Xem tiếp)

Hà Nội cấm hàng loạt tuyến phố phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều

Ngày 25/2, Phòng CSGT TP. Hà Nội thông báo phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Theo báo Người Lao Động, từ ngày 26/2 đến 2/3, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai, và các hoạt động ngoại giao song phương giữa Việt Nam với Mỹ và Triều, nhằm bảo đảm trật tự giao thông thông suốt, Công an TP. Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn Thủ đô như sau:

Tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị, các xe bồn, xe xi-téc chở ga, chở xăng dầu cấm hoạt động trên các tuyến hành lang bảo vệ, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh, nơi lưu trú của các đoàn Mỹ, Triều Tiên (chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian từ 24 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau).

Công an TP Hà Nội ra quân bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều. (Ảnh: CAND)

Từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/2 và từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 2/3, tạm cấm đối với các loại xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố). Đồng thời, hạn chế đối với xe ôtô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường như: Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), lối lên, xuống cao tốc Hà Nội-Bắc Giang với Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Trần Khánh Dư, Đê 401.

CSGT hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông cho các phương tiện phục vụ hội nghị. (Ảnh: Tiền Phong)

Phòng CSGT cũng thông báo phương án tổ chức giao thông trong thời gian diễn ra hội nghị. (Xem tiếp)

Việt Nam ra mắt 300 đồng xu với giá 500.000 nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều

Vào chiều nay (26/2), 300 đồng xu được chế tác bằng bạc nguyên chất đặt trong hộp quà cao cấp sẽ được phát hành nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Chia sẻ với VnExpress, đại diện Công ty Tem Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này sẽ phát hành đồng xu kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với ông Kim Jong-un tại Hà Nội.

Đồng xu kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều do Việt Nam phát hành có tên “Hòa bình thế giới”, được làm từ bạc nguyên chất, đường kính 3,5 cm. Đồng xu có hai mặt, một mặt in hình chim bồ câu – biểu tượng hòa bình thế giới, cành olive và quốc kỳ 3 nước Việt Nam, Mỹ và Triều Tiên, có dòng chữ thể hiện hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. Mặt sau được in hình hoa sen của Việt Nam và ngày, tháng đánh dấu hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này.

Mẫu thiết kế hộp quà đựng đồng xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều. (Ảnh: Công ty Tem Việt Nam)

Mỗi đồng xu có giá bán là 500.000 đồng, kèm giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Tổng cộng chỉ có 300 bản được Việt Nam phát hành dịp đặc biệt này.

Soha đưa tin, theo đại diện Công ty, bộ tem “Chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều” sẽ được phát hành vào ngày 26/2, trước khi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một ngày.

Buổi lễ phát hành bộ tem sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, nơi đặt Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 26/2: Hà Nội nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn mưa phùn, trời rét

Hôm nay (ngày 26/2), nền nhiệt Hà Nội tăng nhẹ 1-2 độ C so với hôm qua nhưng trời vẫn rét, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nền nhiệt cao nhất trong ngày đạt 22 độ, thấp nhất 14 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định thời tiết trên cả nước (từ ngày 26/2 đến ngày 28/2) như sau:

Khu vực Đông Bắc Bộ: Từ đêm 25 đến ngày 27/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm ngày 27/2 đến ngày 28/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng Điện Biên và Lai Châu ngày 26 và 27/2 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Đêm 25 ngày 26/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ Ngày 27-28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News