Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VinFast nhận 2.000 đơn hàng xe máy điện sau 2 ngày mở bán tại Hà Nội

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: VTC News)

Bản tin tối 21/11 báo VTC News thông tin, trong sự kiện ra mắt 3 mẫu ô tô VinFast LUX SA2.0, A2.0, Fadil và mẫu xe máy điện Klara tại Việt Nam, VinFast cho phép khách hàng đăng ký mua xe máy điện Klara trước, dự kiến giao xe ngay trong năm 2018. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 2.000 đơn hàng đăng ký mua xe VinFast Klara tại Hà Nội.

Đã có 2.000 xe máy điện VinFast Klara được đặt mua sau 2 ngày ra mắt. (Ảnh: VTC News)

Xe máy điện Klara được bán ra với 2 phiên bản sử dụng pin Lithium-ion và ắc quy. Pin Lithium-ion có dung lượng 22,8 Ah đi cùng mô tơ điện công suất 1.200 W, còn ắc quy có dung lượng 20 Ah đi cùng mô tơ điện công suất 800 W. Quãng đường tối đa Klara đi được là 80 km, vận tốc tối đa đạt được là 50 km/h. 

Theo báo Tiền Phong, VinFast Klara phiên bản pin Lithium – ion có giá chính thức 57 triệu đồng; phiên bản ắc quy là 34 triệu đồng. Khi áp dụng thêm chính sách ưu đãi đặc biệt, mức giá của VinFast Klara dùng pin Lithium – ion là 35 triệu đồng/xe cho lô đầu tiên và 39,9 triệu đồng/xe cho lô thứ hai. Tương tự, mức giá của bản dùng ắc quy là 21 triệu đồng/xe lô đầu tiên; 25 triệu đồng/xe lô thứ hai. (Xem thêm)

Vì sao trận Việt Nam – Campuchia tổ chức ở Hàng Đẫy chứ không phải Mỹ Đình?

Trong trận đấu tiếp đón ĐT Malaysia ở sân nhà, sức chứa của SVĐ Mỹ Đình (40.000 chỗ ngồi) đã không thể đáp ứng được nhu cầu của NHM. Vậy tại sao trận đấu giữa Việt Nam với Campuchia lại được tổ chức ở sân Hàng Đẫy?

Pháo sáng đã cháy trên sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Ngọc Tú)

Trong bản tin tối ngày 21/11 Báo Dân Việt cho biết, theo kế hoạch ban đầu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu cuối vòng bảng A với việc ĐT Campuchia tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, thời điểm này lại trùng với sự kiện khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc tại SVĐQG Mỹ Đình, nên đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển địa điểm.

Dưới sự đồng ý của AFF, trận đấu sẽ diễn ra ở sân Hàng Đẫy vào lúc 19h30 ngày 24/11. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận sẽ bán 13.000 vé qua cổng trực tuyến dù sân Hàng Đẫy có sức chứa 18-20 nghìn chỗ ngồi. (Xem thêm)

Hy hữu: Xe buýt đậu trong bến vẫn bị trộm

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 21/11, Công an TP. Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Ninh Minh (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh Nguyễn Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ P.3, TP. Vĩnh Long) đến công an trình báo chiếc xe buýt BS 64B-006.60 đậu tại Bến xe TP. Vĩnh Long bị mất.

Nguyễn Ninh Minh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Thanh niên)

Nhận được tin báo, lực lượng Công an điều tra và xác định chiếc xe buýt bị lấy mất do Minh điều khiển, đã va chạm với lan can và dừng tại cầu Thiềng Đức, thuộc phường 1, TP. Vĩnh Long. Lực lượng Công an đã bắt giữ Minh cùng tang đưa vật về cơ quan làm việc.

Báo Công Lý cho biết, tại cơ quan Công an, Minh khai nhận lợi dụng anh Hiếu đậu xe không người trông giữ và chìa khóa vẫn còn để trên xe nên đã lấy trộm, điều khiển xe về hướng huyện Mang Thít, nhưng khi đến dốc cầu Thiềng Đức thì xảy ra va chạm với lan can cầu làm hư hỏng phần đầu xe.

Công an phường 1, TP. Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Minh cho Công an TP. Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ATNĐ khả năng mạnh lên thành bão trong sáng nay (22/11)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng nay (22/11).

Hình ảnh mây vệ vinh áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF)

Đến 19h, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Đến 4h ngày 23/11, vị trí tâm bão ngay trên đảo Song Tử Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm nay gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Từ 48 -72 giờ kế tiếp, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 4 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 12.

Trước diễn biến của bão, chủ tàu thuyền, người dân ven biển cần theo dõi bản tin thời tiết nhằm kiểm soát lịch trình ra khơi, ưu tiên nguồn điện cho các thiết bị thông tin liên lạc, lên phương án tránh trú, neo đậu…

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số vùng Trung Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và giông vài nơi, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 23 độ. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News