Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Luật sư tuyên bố ‘có chứng cứ đầu độc giết người’ trong vụ án chạy thận ở Hòa Bình

Chiều 19/1, phiên tòa xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017 tiếp tục với phần xét hỏi.

Báo Thanh Niên thông tin, Luật sư (LS) Phạm Quang Hưng (bào chữa cho bị cáo Đỗ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Thiên Sơn) sau khi hỏi các bị cáo đã bất ngờ cho biết, đang có trong tay chứng cứ cho thấy đây là vụ án “đầu độc giết người” và đề nghị hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát.

BS Hoàng Công Lương tại tòa. (Ảnh: Tiền Phong)

LS Hưng nói: “Có dấu hiệu vụ án đầu độc giết người. Nếu được, tôi xin phép HĐXX tạm ngừng phiên tòa, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra, VKSND hồ sơ vụ án. Nếu như sau khi cung cấp chứng cứ về vụ án mới trên, trong trường hợp được trả lại hồ sơ để vụ án đi đúng hướng, tôi đề nghị HĐXX xem xét trả tự do cho bị cáo Sơn và bị cáo Quốc để tránh oan sai”, theo báo Tiền Phong.

(Xem tiếp)

Casino đầu tiên thí điểm cho người Việt chính thức mở cửa tại Phú Quốc

Chiều 19/1, casino hợp pháp đầu tiên cho người Việt Nam vào chơi chính thức hoạt động tại Phú Quốc. Đây là casino duy nhất được thí điểm mở cửa cho người Việt Nam trong vòng 3 năm, theo Nghị định số 03/2017 của Chính phủ.

Báo Thanh Niên cho biết, du khách Việt Nam khi đến casino này phải trả khoản phí vào cửa là 1 triệu đồng/người cho mỗi 24 giờ và số tiền này sẽ thuộc về ngân sách tỉnh Kiên Giang.

Casino Corona Phú Quốc là nơi duy nhất được thí điểm cho người Việt vào chơi. (Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh đó, theo quy định, khách Việt Nam muốn vào casino phải mang theo các giấy tờ hợp lệ để kiểm tra gồm giấy tờ tùy thân xác nhận người chơi từ 21 tuổi trở lên. Đồng thời phải có một trong những giấy tờ sau để chứng minh thu nhập hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên như:

  • Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản thể hiện tổng số tiền cho thuê hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;
  • Chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hằng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;
  • Chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên trong vòng 1 năm hoặc giấy tờ khác chứng minh được người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

(Xem tiếp)

Thời tiết ngày 20/1: Gió mùa sắp về, Hà Nội rét đậm và có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (20/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.     

Dự báo: Khoảng chiều tối nay (20/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; đêm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai (21/01) có mưa, mưa rào. Từ ngày mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm mai, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Trong đêm nay và sáng mai (21/01) có mưa. Ngày 21/01 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ: Trong sáng sớm và ngày 21/01 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ). Từ chiều và đêm ngày 21/01 đến hết ngày 22/01, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News