Khoa Nội soi, bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) cho biết, các bác sĩ đã gắp cây đinh gỉ khỏi phế quản cứu sống bệnh nhân L.Q.H (55 tuổi).

Trao đổi với Thanh Niên, bệnh nhân H. làm nghề sửa tàu. Cách đây 4 tháng, bệnh nhân vừa đóng đinh vừa há miệng nên bị cây đinh văng vào bên trong cổ họng.

Do hoàn cảnh khó khăn nên ông không đi thăm khám, mãi đến khi ho ra máu mới đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Gắp cây đinh dài 6 cm mắc kẹt trong phế quản của người đàn ông Sài Gòn suốt 4 tháng
Kết quả CT cho thấy, dị vật nằm ở phế quản thùy dưới bên trái phổi bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Niên)

Trao đổi với VTC, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội soi bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ê kíp đã nội soi bằng ống mềm, gắp thành công cây đinh gỉ dài khoảng 6 cm khỏi phế quản của bệnh nhân.

Hiện, tình trạng ho ra máu của bệnh nhân đã được khắc phục, chỉ còn viêm phổi nhẹ. Cũng theo bác sĩ Thanh, bệnh nhân may chưa bị uốn ván dù dị vật là cây đinh gỉ sét, nếu không tình trạng sẽ rất nguy hiểm. Dị vật để quá lâu có thể gây áp xe phổi, giãn phế quản hay viêm phổi, ho ra máu.

Trước đó, bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) cũng đã gắp thành công chiếc ốc vít ra khỏi cơ thể bé gái N.T.U. (2 tuổi) do vô tình nuốt phải khi chơi.

Lan Phương