Du lịch tự túc Hàn Quốc đang là lựa chọn yêu thích của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Thật không ngạc nhiên bởi xứ kim chi vốn nổi tiếng với nhiều cảnh quan đẹp sắc. Nhưng bạn nên làm gì khi ngay cả người Hàn cũng phải đắn đo về việc họ có thể bị lạc đường hay không biết nên tìm một quán ăn nào vừa ngon mà giá cả lại hợp lý? Làm sao để có thể tiết kiệm chi phí chuyến đi tốt nhất? Đừng lo lắng, bởi đã có những ứng dụng trên điện thoại siêu tiện lợi này rồi nhé!

Naver Map và Kakao Map

Kakao map được dùng tương tự như Google map tại Hàn Quốc. (Ảnh: Kakao Talk)

Cả hai ứng dụng này đều có tính năng tương tự như Google map nhưng ở Hàn Quốc đây là 2 ứng dụng được dùng phổ biến nhất. Vì Google map không thể cập nhật được hết các địa điểm một cách chi tiết ở Hàn nên Naver Map và Kakao Map trở thành sự lựa chọn tối ưu nhất cho người dùng tại quốc gia này.

Ngoài việc chỉ đường cũng như cách di chuyển ra thì ứng dụng này còn giúp bạn tìm được các cửa hàng ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, hay khách sạn một cách nhanh chóng quanh khu vực bạn đang đứng khi bạn bật định vị. Và bạn yên tâm là cả hai ứng dụng này đều hỗ trợ ngôn ngữ hiển thị là cả tiếng Anh và tiếng Hàn, còn có cả tiếng Trung nữa (hơi tiếc chút xíu là chưa hỗ trợ tiếng Việt), trong trường hợp khi bạn cài đặt xong mà hiển thị tiếng hàn thì bạn chọn vào mục 설정 (setting) chọn mục 언어(language) và đổi thành tiếng Anh là được nhé.

Kakao metro

Bên trong một tàu điện ngầm tại Hàn Quốc. (Ảnh: People’s Daily)

Đây là ứng dụng anh em với Kakao map nhưng dùng chuyên cho những người đi tàu điện ngầm. Ở Hàn Quốc có rất nhiều ứng dụng dành cho người đi tàu điện ngầm nhưng ứng dụng này được nhiều người sử dụng nhất một phần vì giao diện đẹp và khá đơn giản dành cho người sử dụng. Di chuyển bằng tàu điện ngầm chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho các bạn bởi đây là một hệ thống giao thông được đánh giá cao bởi tính khoa học trong thiết kế tuyến đường và sự tiện lợi khi di chuyển mà nó mang lại.

Ứng dụng này sẽ giúp bạn biết cách đi một cách chi tiết từ điểm đi đến điểm đến, cách chuyển điểm tàu để không bị nhầm lẫn, đồng thời ứng dụng cũng báo giá tiền cho quãng đường mà bạn sẽ đi. Và một lưu ý nho nhỏ là để có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm bạn cần phải có thẻ giao thông, bạn có thể mua thẻ ở bất kỳ cửa hàng tiện lợi nào, giá mỗi thẻ khoảng tầm 2.500 won (khoảng 50.000 đồng), ngoài ra bạn có thể sử dụng thẻ để đi xe buýt, taxi và mua đồ ở cửa hàng tiện lợi nữa. Sau khi mua thẻ bạn phải nạp tiền vào thẻ, tuỳ vào tuyến đường dài ngắn khác nhau mà bạn nạp số tiền sao cho vừa đủ dùng nhé.

Kakao bus

Một trạm chờ xe buýt tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trending City)

Ngoài việc di chuyển bằng tàu điện ngầm thì xe buýt cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua nếu bạn muốn ngắm phố phường Hàn Quốc thay vì đi dưới lòng đất. Ứng dụng này đặc biệt hữu ích bởi nó không chỉ có danh sách và lịch trình xe buýt ở Seoul mà nó còn lịch trình của 15 tỉnh khác ở Hàn Quốc. Sử dụng này ứng dụng bạn sẽ dễ dàng tìm được địa điểm mình cần đến đồng thời biết được chính xác thời gian chờ xe buýt đến cũng như tuyến đường mà xe đang chạy vì đôi khi bản đồ xe bus ở trạm sẽ hơi khó đọc đối với khách du lịch.

Naver Korean Dictionary & Translate

Naver Dictionary là ứng dụng từ điển dịch tiếng Hàn thông dụng. (Ảnh: Youtube)

Nếu ai đã có ít nhiều kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc tự túc thì chắc hẳn đều biết rằng có rất ít người Hàn sử dụng thông thạo tiếng Anh và đặc biệt cách phát âm tiếng Anh của người Hàn thì không phải dễ nghe. Vì vậy, việc có sẵn một từ điển Hàn – Anh hoặc Hàn Việt là một điều rất cần thiết. So với Google Translate thì Naver có phần dịch tự nhiên và sát nghĩa hơn, vậy nên ứng dụng này sẽ giúp cho bạn giao tiếp với người bản xứ dễ dàng hơn đấy.

Những ứng dụng trên đây chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để có được một  chuyến đi du lịch Hàn Quốc thú vị. Mặc dù phải có wifi mới sử dụng được ứng dụng nhưng bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu bởi hầu hết những nơi công cộng ở Hàn Quốc đề có wifi free. Chúc các bạn có một chuyến du lịch vui vẻ nhé!

Tâm Liên