Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Tư (31/12) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, cùng bốn tàu chở dầu có liên quan, vì bị cáo buộc hoạt động trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết họ đã xác định bốn tàu chở dầu liên quan đến các công ty bị trừng phạt là tài sản bị phong tỏa. Bộ Tài chính khẳng định các tàu này liên tục cung cấp nguồn tài chính cho “chế độ khủng bố ma túy bất hợp pháp” của ông Maduro, và một số tàu bị trừng phạt là một phần của “hạm đội bóng tối” phục vụ cho Venezuela. “Hạm đội bóng tối” là thuật ngữ chỉ các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt.

Tuyên bố nêu rõ: “Chế độ Maduro ngày càng phụ thuộc vào hạm đội bóng tối trên toàn cầu để hỗ trợ các hoạt động bị trừng phạt, bao gồm việc lách luật trừng phạt, từ đó tạo ra doanh thu cho các hoạt động gây bất ổn của chế độ này.” Bộ Tài chính cảnh báo hành động hôm nay cho thấy các bên tham gia vào thương mại dầu mỏ Venezuela vẫn phải đối mặt với rủi ro trừng phạt nghiêm trọng.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh: “Tổng thống Trump đã nói rõ: Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép chế độ Maduro bất hợp pháp vừa tuồn ma túy chết người vào Hoa Kỳ, vừa trục lợi từ xuất cảng dầu mỏ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực thi chính sách gây áp lực của Tổng thống Trump đối với chế độ Maduro.”

Theo tuyên bố, các công ty bị trừng phạt mới nhất bao gồm Corniola Ltd., Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co và Winky International Ltd. Các tàu bị trừng phạt liên quan đến các công ty này lần lượt là Della, Nord Star, Rosalind và Valiant.

Hãng tin Bloomberg nhận định rằng Hoa Kỳ đã có một danh sách các tàu và công ty bị trừng phạt vì liên quan đến thương mại dầu mỏ Venezuela. Tuy nhiên, việc trừng phạt cụ thể các công ty Trung Quốc hoạt động tại Venezuela là điều hiếm thấy. Hành động này có thể gửi tín hiệu đến Bắc Kinh, yêu cầu họ không can dự vào cuộc tranh chấp giữa chính quyền Tổng thống Trump và chế độ Maduro. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela.

Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela nhằm gây áp lực lên ông Maduro. Hành động này đã khiến lượng xuất cảng dầu của Venezuela trong tháng 12 giảm xuống còn khoảng một nửa so với mức của tháng 11. ĐCSTQ đã chỉ trích hành động phong tỏa dầu mỏ của chính quyền Tổng thống Trump và cho rằng việc bắt giữ tàu là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng tin Reuters hôm thứ Tư cũng đưa tin, việc Hoa Kỳ cấm các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela đã khiến hoạt động xuất cảng dầu của quốc gia này gần như tê liệt. Lượng nhiên liệu tồn kho ứ đọng trong các bể chứa trên bờ đã buộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) phải thực hiện các biện pháp cực đoan để tránh việc phải đóng cửa các nhà máy lọc dầu.

Theo Epoch Times