Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 6/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hai tàu huấn luyện Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Sáng 6/3, bộ đôi tàu huấn luyện JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố này trong bốn ngày, từ 6/3 đến 9/3, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Thành viên tàu lần này gồm 390 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn.

Trong bốn ngày, các sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản sẽ thăm tàu Hải quân Việt Nam, giao lưu bóng chuyền với sĩ quan Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chào xã giao Bộ tư lệnh Quân khu 5, tham gia biểu diễn quân nhạc Hải quân hai nước tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng…

( xem chi tiết )

Bộ TN&MT cấp phép nhận chìm 14,3 triệu m3 bùn ngoài biển Vũng Tàu

Ngày 5/3, Sở TN&MT Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn nhận chìm ngoài khơi Vũng Tàu 14,3 triệu m 3  bùn.

Báo Người Lao Động cho biết, đây là số bùn phát sinh trong quá trình nạo vét khi thi công dự án Cảng biển Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Vị trí Bộ TN&MT chấp thuận cho Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn nhận chìm 14,3 triệu m 3 bùn tại khu A ngoài khơi biển Vũng Tàu (cách mũi Vũng Tàu khoảng 10 km) đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy hoạch để đổ vật liệu nạo vét theo quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011.

Theo Vietnamnet , thành phần của vật chất nhận chìm gồm cát mịn, bụi và sét. Thời gian nhận chìm kéo dài 2 năm (từ 1/4/2019 đến 31/3/2021).

Bộ TN&MT đồng thời cũng giao 600 ha ở biển Vũng Tàu với độ sâu 30-34 m cho công ty hóa dầu Long Sơn để thực hiện việc nhận chìm.

Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn phải đăng ký phương tiện chuyên chở vật liệu nhận chìm đã gắn thiết bị giám sát hành trình với các đơn vị chức năng và ghi chép toàn bộ quá trình thực hiện việc nhận chìm, nhật ký hàng hàng để phục vụ việc kiểm tra.

( xem chi tiết )

Nổ súng giữa đường sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, đã truy xét, làm rõ đối tượng có hành vi nổ súng sau khi xảy ra va chạm giao thông vào ngày 3/3 trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo báo Dân Việt , anh Lê Minh Tú (26 tuổi, trú phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) sau khi va chạm giao thông tại ngã tư đường Đê La Thành, Giảng Võ đã bị một đối tượng dùng súng bắn.

VTC News thông tin, qua triệu tập, làm việc, Dương Ngọc Sơn (sinh năm 1993, số 6 Nguyễn Trường Tộ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) khai nhận toàn bộ hành vi nổ súng về phía anh Lê Minh Tú.

Báo CAND cho biết, tang vật thu giữ 1 khẩu súng ngắn (đang giám định), 1 vỏ đạn và 1 băng đạn trong có 1 viên đạn có đầu đạn bằng cao su. Công an quận Đống Đa đang phối hợp các đơn vị xác minh, làm rõ.

Vụ 88 người ngộ độc ở Đà Nẵng: Xử phạt cơ sở bánh mì gần 100 triệu đồng

Ngày 6/3, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 98 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bánh mì, bánh ngọt Quốc Hiệp (đường Văn Tiến Dũng, quận Cẩm Lệ). Cơ sở này do bà Đoàn Thị Ngọc Vương (1988, trú quận Cẩm Lệ) làm chủ, theo báo VTC News .

Cụ thể, xử phạt 2 triệu đồng đối với hành vi người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; phạt 6 triệu đồng vì không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến và các khu vực phụ trợ liên quan.

Phạt 90 triệu đồng vì sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (có 88 người ngộ độc thực phẩm). Cụ thể, có 88 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ổ có nhân dăm bông, rau sống nhiễm Samonella và dưa chua nhiễm Clostridium vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Ngoài ra, Quyết định cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bánh mì ổ có nhân 4 tháng. Bên cạnh đó, chủ cơ sở này chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm; chịu chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc, theo báo Lao Động.

( xem chi tiết )

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News