Bệnh viện Da liễu Trung ương mới đây đã tiếp nhận nam bệnh nhân (65 tuổi) với triệu chứng ngứa ngáy, nổi rát đỏ vùng da cổ, cánh tay, chân…

Báo An Ninh Thủ Đô đưa tin, bệnh nhân trước đó bị ho, viêm họng đã đến phòng khám tư kiểm tra và được kê 5 loại thuốc uống không có nhãn mác, chia thành từng liều nhỏ… Tuy nhiên sau khi uống thuốc, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ngứa, mẩn đỏ vùng da hở.

Bác sĩ Trần Thị Huyền trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng tăng nhạy cảm ánh sáng do thuốc.

Hằng năm, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị dị ứng thuốc, hội chứng Lyell, hội chứng Steven-Johnson… do tự ý sử dụng thuốc, không biết mình dùng thuốc gì, thậm chí uống thuốc không có nhãn…

Bác sĩ cho biết thêm, cách điều trị chủ yếu là ngừng sử dụng thuốc, tránh ra nắng và sử dụng các kem bôi làm dịu da. Bệnh có thể tái phát nếu tiếp tục sử dụng lại thuốc.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa dị ứng, mọi người chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết và phải theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Không dùng thuốc mất nhãn mác, thuốc đã chuyển màu, quá hạn sử dụng…

Khi thấy hiện tượng sốt, da bị kích ứng, nổi mẩn đỏ, hồi hộp, khó thở… phải ngưng ngay việc dùng thuốc, đồng thời đến ngay cơ sở y tế và nhớ mang theo đơn thuốc, các loại thuốc đã dùng.

(Tổng hợp)