Mang bầu ở độ tuổi tứ tuần, nhiều Hoa đán như Từ Hy Viên, Từ Nhược Tuyên… phải vượt qua biết bao nhọc nhằn, nguy hiểm để được làm mẹ. 

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên (Đại S) kết hôn cùng ông xã đại gia Uông Tiểu Phi từ năm 2010. Bốn năm sau, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng Uông Hy Nguyệt. Khi ấy, nữ diễn viên “Vườn sao băng” đã 40 tuổi.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Từ Hy Viên

Mang bầu ở độ tuổi không còn trẻ trung, Đại S phải kiêng cữ đủ điều và tạm xa làng giải trí để an thai. Mẹ chồng Từ Hy Viên cũng thường xuyên đi chùa bái Phật để cầu mong cho cháu.

Tháng 5/2016, nữ diễn viên tiếp tục hạ sinh quý tử. Lần vượt cạn của cô ở tuổi ngoài tứ tuần gặp nhiều khó khăn. Từ Hy Viên sinh mổ và suýt chết vì tác dụng phụ của thuốc. Sau khi sinh con trai, Đại S thường bị động kinh. Bên cạnh đó, người đẹp còn bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Sức khỏe của Từ Hy Viên giảm sút rất nhiều sau khi sinh con thứ hai.
Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Tổ ấm nhỏ của Đại S.

Cách đây ít ngày, gia đình nữ diễn viên đã xác nhận cô đang mang thai lần thứ 3. Bản thân Từ Hy Viên cũng hết sức lo lắng khi lại mang thai ở tuổi 42.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Hình ảnh Từ Hy Viên cùng gia đình đến Phú Quốc (Việt Nam) để dưỡng thai.

Trương Đình

Sở hữu sự nghiệp thành công cùng nhan sắc xinh đẹp nhưng cuộc sống phía sau màn ảnh của Trương Đình lại là chuỗi dài những buồn đau. Năm 2017, cô kết hôn với người chồng hơn mình 10 tuổi. Khi ấy, Lâm Thoại Dương và Trương Đình đều đã lớn tuổi.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Vợ chồng Trương Đình

Để có con, nữ diễn viên sinh năm 1970 phải trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo khá gian nan. Dù nỗ lực hết sức, cô đã 8 lần mang thai nhưng đều thất bại. Vì phải tiêm thuốc gây tê, cơ thể Trương Đình bị sưng phù, xuống sắc khiến nhiều người không nhận ra. Trong vòng 3 năm trời, Trương Đình đã phải tiêm 1000 mũi tiêm vào cơ thể.

Năm 2009, Trương Đình hạ sinh một bé gái ở tuổi 39. Do tác dụng phụ của thuốc, cô mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Ba năm sau, người đẹp tiếp tục sinh con trai thứ hai.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Trương Đình.

Thời điểm hiện tại, mỗi lần nhắc đến những ký ức ấy, Trương Đình lại không kìm được nước mắt.

Từ Nhược Tuyên

Từ Nhược Tuyên cũng là mỹ nhân Hoa ngữ kết hôn muộn. Năm 2014, cô lên xe hoa với chồng đại gia và hạ sinh con đầu lòng khi đã 40 tuổi. Nữ diễn viên nổi tiếng nghỉ hẳn việc để dưỡng thai.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Từ Nhược Tuyên và chồng.

Cô được chẩn đoán bị suy cổ tử cung, dễ gây sảy thai hoặc sinh non. Vì thế, Từ Nhược Tuyên thường nằm liệt giường, ít di chuyển, thậm chí không thể tự tắm gội. Nữ diễn viên “Cơn lốc tình yêu” tâm sự mỗi ngày phải uống 13 viên thuốc và đã tiêm tới hơn 200 mũi để có thể giữ được thai.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để sinh con.

Dù cố gắng nhiều cách, cuối cùng Từ Nhược Tuyên vẫn phải sinh non ở tuần 32, khi em bé mới nặng 2kg. May mắn thay, cậu bé phát triển nhanh và rất khỏe mạnh.

Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Từ Nhược Tuyên trào nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy con trai.
Vượt cạn ở tuổi 40, hành trình nhọc nhằn đầy nước mắt của ba Hoa đán đình đám
Cậu bé ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu.

Yến Yến