Một thuyền viên quốc tịch Ukraine gặp nạn chấn thương cột sống trên biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa được đưa vào đất liền an toàn.

Ngày 9/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC, thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời cứu nạn một thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, báo điện tử Nhân Dân đưa tin.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 8/11, lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên Kostiantyn Nikolaiev (quốc tịch Ukraine) bị chấn thương cột sống về cầu cảng Trung tâm khu vực I tại Hải Phòng an toàn.

Đồng thời, phối hợp đại lý tàu tại Việt Nam (Công ty TNHH Hội An, Hải Phòng) chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục chữa trị. Do được cấp cứu kịp thời, sức khỏe thuyền viên đã qua cơn nguy kịch và bước vào giai đoạn hồi phục.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tàu container Max King (quốc tịch Malta) trên hành trình trong vùng biển Việt Nam, khi đi qua khu vực đảo Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng 90 hải lý, thuyền viên Kostiantyn Nikolaiev gặp tai nạn, bị gãy xương sườn, chấn thương cột sống, có khả năng ảnh hưởng đến phổi, tình trạng rất xấu, cần được cấp cứu khẩn cấp, theo báo Thanh Niên.

Lúc này, trên tàu Max King không đủ trang thiết bị cũng như nhân lực có khả năng chữa trị cho bệnh nhân nên thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được tin báo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu với nạn nhân và yêu cầu tàu Max King nhanh chóng tăng tốc tối đa chạy về Hải Phòng.

Sau khi được sơ cứu, thuyền viên Kostiantyn Nikolaiev vẫn chưa có dấu hiệu ổn định, tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, thở ngày càng khó khăn, đòi hỏi phải được đưa về bờ khẩn cấp.

Trước tình hình cấp bách, ảnh hưởng tới tính mạng thuyền viên, Vietnam MRCC đã khẩn trương điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 273 thường trực tại cầu cảng Trung tâm khu vực I tại Hải Phòng lên đường đi cứu nạn.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 8/11, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận, triển khai ngay các biện pháp sơ cấp cứu y tế và đưa thuyền viên bị nạn sang tàu cứu nạn SAR 273.

Do được cấp cứu kịp thời, hiện thuyền viên Kostiantyn Nikolaiev đã qua cơn nguy kịch và bước vào giai đoạn hồi phục.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp cùng Cục Lãnh sự Việt Nam, Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục cần thiết để thuyền viên Kostiantyn Nikolaiev hồi hương

Thanh Thanh (tổng hợp)