Ngày 11/5, một vụ đuối nước thương tâm tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã khiến hai cháu bé là anh em họ (cùng sinh năm 2007) tử vong.

Khoảng 17h, hai cháu cháu N.C.T và N.C.T (đều trú ở khối 13, thị trấn Thanh Chương), cùng 2 – 3 trẻ nhỏ khác đi đến khu vực trạm bơm ở xóm Ngọc Minh, xã Thanh Ngọc tắm. Sau đó, các cháu tiếp tục đến ao nước nằm sát bên QL 46 chơi đùa. Do ao sâu, hai cháu nhỏ lại không biết bơi nên đã bị đuối nước, theo Dân trí.

Hiện trường hai cháu nhỏ bị đuối nước khi rủ nhau đi tắm ao. (Ảnh: Dân trí)

Phát hiện sự việc, người dân đã vớt hai cháu nhỏ lên bờ, sơ cứu nhưng cả hai không qua khỏi. Thi thể của hai cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình mai táng.

Trước đó, ngày 28/4, tại xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai 10 tuổi tử vong. Ngày 10/4, một cháu bé sinh năm 2016 cũng bị đuối nước trên sông Con, đoạn qua xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.