Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Từ 24/12, thu phí BOT quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí 

Trạm BOT của dự án nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí được Bộ GTVT cho phép hoạt động từ 0h ngày 24/12 với thời hạn thu phí hoàn vốn dự kiến hơn 16 năm, theo báo Zing.

Trạm thu phí hoạt động để hoàn vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí.

Đại diện chủ đầu tư Công ty CP BOT Phả Lại cho biết phương tiện qua trạm được chia thành 5 nhóm. Mức thu phí thông thường cho các phương tiện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 qua trạm lần lượt là 35.000, 50.000, 75.000, 120.000 và 180.000 đồng/vé/lượt.

Trạm thu phí BOT Phả Lại. (Ảnh: N.T)

Chủ đầu tư dự án cũng được Bộ GTVT chấp thuận giảm giá vé tối đa theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, phương tiện của người dân sống quanh trạm thu phí bán kính 5km sẽ được miễn giảm.

Trưởng khoa Đại học Công nghiệp thu tiền chống trượt tiếng Anh

Bộ Công Thương yêu cầu Đại học Công nghiệp Hà Nội xử lý nghiêm cá nhân liên quan đến sai phạm trong cấp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra, theo VnExpress.

Sau khi có thông tin phản ánh Đại học Công nghiệp Hà Nội tạo dựng những kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ nhưng thực chất là thu của mỗi sinh viên 1,9 triệu đồng để chống trượt, Bộ Công thương đã lập tổ xác minh.

Sinh viên nườm nượp đi nộp tiền chống trượt. (Ảnh: Lao Động).

Ngày 20/12, Thanh tra Bộ kết luận Trưởng khoa Ngoại ngữ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội trong khi đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được hiệu trưởng phê duyệt.

Trưởng khoa tự quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu.

Khoản tiền đã thu được quản lý tại Khoa Ngoại ngữ chưa nộp về nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí; tổ chức kiểm tra không tuân thủ quy định của trường về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập sinh viên.

Mô hình hang đá nhà thờ cao 20 m cháy trước thềm Giáng sinh

Hang đá Giáng sinh dựng cạnh nhà thờ Liêu Ngạn ở Nam Định bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa thiêu rụi đồ vật được trang trí bên trong, theo báo Zing.

Đám cháy xuất phát từ hang đá dựng cạnh nhà thờ Liêu Ngạn (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) vào khoảng 18h ngày 21/12. Trước thời điểm đó, hang được trang trí gần như hoàn thiện, sẵn sàng để đón khách tham quan vào Giáng sinh tới.

Hình ảnh hang đá nhà thờ trước và trong khi xảy ra đám cháy. (Ảnh: T. Hùng).

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã lập tức tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, hang cao, cộng thêm lửa bén từ đỉnh xuống khiến mọi người không làm gì được. “Cuối cùng chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn mọi thứ bị thiêu hết”, một người dân ở hiện trường kể.

Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được cho là chập điện, bởi trong hang trang trí nhiều loại đèn nháy và đèn màu.

Người bịt mặt vào chùa trộm tiền trong 12 hòm công đức lúc rạng sáng

Rạng sáng, một tên trộm bịt mặt đã lẻn vào chùa Cần Linh, phường Cửa Nam, TP. Vinh, đập 12 hòm công đức lấy sạch tiền công đức rồi trốn mất.

Ngày 22/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, truy bắt tên trộm đột nhập vào chùa Sư Nữ (phường Cửa Nam, TP. Vinh) đập phá hòm công đức lấy trộm tiền của chùa, theo Dân Trí.

Theo ông Trần Văn Trí – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 20/12. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn clip cho thấy, thời điểm trên, một nam thanh niên bịt kín mặt lẻn vào chùa Cần Linh. Sau khi đi vòng xung quanh, tên trộm này đã đập phá 12 hòm công đức trong chùa rồi lấy tiền bên trong. Sau khi lấy hết toàn bộ tiền, nam thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát, theo Người lao động.

Sáng cùng ngày, các sư trong chùa thức dậy thấy các hòm công đức bị phá mới biết là trộm đã đột nhập vào. Sự việc sau đó được phía nhà chùa báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an để điều tra, truy bắt tên trộm.

Hiện nhà chùa đã cung cấp các đoạn camera cho cơ quan công an điều tra vụ việc.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News