Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 18/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Danh sách 27 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập cho VCK Asian Cup 2019

VTV đưa tin, sáng nay (18/12), HLV trưởng Park Hang-seo chính thức đưa ra quyết định về danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2019. Theo đó, 27 cái tên đã được lựa chọn cho chiến dịch tranh tài tại đấu trường châu lục.

Danh sách ĐTQG Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2019. (Ảnh: VTV)

Trong bản danh sách được triệu tập lần này không bất ngờ khi lực lượng chủ lực vẫn là những gương mặt vừa cùng ĐTQG Việt Nam giành ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2018. Chỉ có 3 sự vắng mặt là tiền đạo Anh Đức, Văn Quyết và trung vệ Đình Trọng. Đây là quyết định đã được HLV Park Hang-seo cân nhắc rất kỹ, đặc biệt là đối với trường hợp của bộ đôi tuyển thủ kỳ cựu Anh Đức và Văn Quyết.

Thay vào đó, HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho 7 cầu thủ trẻ gồm: Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ).

Anh Đức thực sự là công thần của đội tuyển với 4 bàn thắng tại AFF Suzuki Cup 2018, trong đó có bàn quyết định tại trận chung kết lượt về với Malaysia. (Ảnh: Hoàng Linh)

Chủ trương này của ông Park cũng nhận được sự tán thành của lãnh đạo VFF. (Xem thêm)

Bộ G&ĐT chiêu mộ vận động viên quốc gia tham dự Đại hội thể thao sinh viên

Báo Tuổi Trẻ thông tin, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 diễn ra tại thành phố Naypyitaw (Myanmar) từ ngày 10 đến 20/12 tại Naypyitaw (Myanmar). Đây là đại hội được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao sinh viên các nước trong khu vực.

Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự đại hội với 61 thành viên. Các VĐV tham dự ở 5 môn: Bóng bàn, điền kinh, karatedo, golf, vovinam. Trong số các VĐV này có nhiều người đang là thành viên đội tuyển quốc gia đã giành huy chương Asiad, SEA Games.

Bộ môn điền kinh có sự tham dự của hàng loạt VĐV quốc gia tiêu biểu. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh là VĐV giành HCĐ Asiad, 2 HCV SEA Games; Quách Thị Lan là VĐV số 1 cự ly 400 m và 400 m rào; Dương Văn Thái là VĐV số 1 của nội dung 800 m và 1.500 m. Cũng bởi sở hữu lực lượng VĐV hàng đầu nên đoàn điền kinh đã giành đến 11 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ xếp thứ nhất môn điền kinh của đại hội.

bo giao duc chieu mo van dong vien quoc gia tham du dai hoi the thao sinh vien
Nguyễn Thị Oanh tham dự nội dụng chạy 400 m tại đại hội. (Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Hà Nội)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT cho biết, đã phản đối ngay từ khi Bộ G&ĐT có công văn đề nghị đưa các VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia dự đại hội. (Xem thêm)

Từ 1/1/2019 tăng thuế môi trường với xăng/dầu, kịch khung 4.000 đồng mỗi lít

Bắt đầu từ 1/1/2019, thuế môi trường đối với xăng sẽ tăng lên kịch khung mỗi lít là 4.000 đồng, còn dầu hỏa sẽ chịu thuế môi trường 1.000 đồng/lít.

Trước đó theo báo ANTĐ, Uỷ ban Thường vụ Quốc đã hội thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Theo đó, thuế môi trường với xăng sẽ tăng lên kịch khung 4.000 đồng, tăng 1.000 đồng/lít so với hiện nay.

Dầu hoả sẽ chịu thuế môi trường 1.000 đồng/lít từ đầu năm 2019, tăng 700 đồng so với hiện nay. So với đề xuất của Chính phủ đưa ra hồi tháng 5/2018 thì thuế môi trường với mặt hàng dầu hỏa đã giảm một nửa.

Ngoài ra, thuế môi trường với dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu mazut cũng tăng từ mức 900 đồng hiện nay lên 2.000 đồng/lít.

Từ đầu năm 2019, thuế môi trường với xăng dầu sẽ tăng lên. (Ảnh: ANTĐ)

Thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 1/1/2019, nhằm giảm tác động tăng giá các mặt hàng này tới chỉ số giá tiêu dùng năm nay, đảm bảo mục tiêu kiềm giữ lạm phát dưới 4% năm 2018 của Chính phủ. (Xem chi tiết)

Người Trung Quốc mua nhà ở TP. HCM tăng đột biến, có đến 44% giao dịch?

Báo cáo tại hội nghị BĐS tại TP. HCM mới đây, bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam đã thông tin trên báo Lao Động, nếu như 6 tháng đầu năm 2017, nhà đầu tư nội địa chiếm 79% giao dịch trên thị trường căn hộ thì sau một năm bức tranh đã đổi màu.

Cụ thể, người mua nhà Việt Nam chiếm khoảng 24% các giao dịch trên thị trường trong 9 tháng đầu năm 2018. Từ việc không có mặt trong top 5 dẫn đầu thị trường với chỉ 4% vào năm 2017, người mua Trung Quốc vươn lên dẫn đầu thị trường, chiếm 31% giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2018, nếu tính cả Đài Loan và Hồng Kông, lượng người Trung Quốc mua nhà chiếm tới 44%.

Theo bà Dung, nếu 2 năm trước, lượng khách đến từ Hàn Quốc là đông đảo nhất thì hiện nay số lượng khách mua từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đang dẫn đầu về các hoạt động đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung nhiều ở phân khúc căn hộ cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng, nhiều nhất vẫn là phân khúc căn hộ cao cấp ở những khu vực trung tâm TP. HCM.

Trao đổi với Zing, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho rằng, rất khó để biết được con số chính xác người nước ngoài mua nhà ra sao. Bởi lẽ việc người nước ngoài mua nhà đang được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó nhiều nhất vẫn là nhờ người Việt đứng tên hộ.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, báo cáo mới đây của CBRE chỉ chính xác với cơ sở dữ liệu khảo sát mua bán tại đơn vị này. Khi trường thông tin và mẫu khảo sát bị thu hẹp thì tỷ lệ cao là rất dễ hiểu. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News