Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hơn 5 tiếng giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt làm con tin ở Hải Dương

Sau 5 tiếng đồng hồ bị bắt làm con tin, bé gái 3 tuổi (Hải Dương) đã được giải cứu thành công. Người khống chế bé gái có 3 tiền án và mới được mãn hạn tù. 

Ngày 28/11, ông Lê Tài Hoa – Chủ tịch UBND xã Quang Hưng (huyện Ninh Giang, Hải Dương) xác nhận với Báo Dân Việt, cơ quan chức năng vừa giải cứu cháu bé 3 tuổi bị một đối tượng dùng dao khống chế tại thôn Thọ Sơn.

Khoảng 7 giờ sáng nay, xã nhận được tin báo từ gia đình ông Phạm Duy Sáu rằng, Phạm Ngọc Hậu (sinh năm 1989, con trai ông Sáu) đang cầm dao truy đuổi người thân.

Khi bị một số người tiếp cận, Hậu cầm dao bỏ chạy đến nhà anh Phạm Văn Thịnh ở cùng thôn. Lúc này, anh Thịnh và con gái lớn không có nhà, chỉ có chị Đàm Thị Hương (vợ anh Thịnh) đang cho con gái út Phạm Thị Nga (3 tuổi) ăn sáng. Thấy vậy, Hậu bế cháu Nga vào nhà tắm cố thủ.

hon 5 gio giai cuu be gai 3 tuoi bi bat lam con tin o hai duong
Căn nhà của gia đình nạn nhân nằm sâu trong ngõ nhỏ. (Ảnh: Dân Việt)

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động Hậu đầu hàng nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đến khoảng 12h 15′, CSCĐ đã ập vào khống chế bắt giữ Hậu, giải cứu thành công cháu bé.

hon 5 gio giai cuu be gai 3 tuoi bi bat lam con tin o hai duong
Phạm Ngọc Hậu bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi giải cứu thành công bé gái. (Ảnh: Dân Việt)

(xem chi tiết)

Đề thi THPT quốc gia 2019 dự kiến gồm kiến thức từ lớp 10 đến 12

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 dự kiến có nhiều thay đổi so với năm trước, đặc biệt nội dung đề thi mở rộng phạm vi kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12.

VnExpress đưa tin, ngày 27/11, đại diện Bộ GD&ĐT đã thông tin về một số điểm dự kiến điều chỉnh từ tổ chức trông – chấm thi, nội dung đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Kỳ thi năm nay nhằm lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, là căn cứ xét tuyển đại học nên câu hỏi không được đánh đố thí sinh, cũng không quá dễ như đề thi 2 năm gần đây.

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ cho học sinh làm thử, giáo viên phản biện đề thi với số lượng lớn, phạm vi rộng, đảm bảo đề chính thức đạt mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa đủ phân hóa để các trường căn cứ xét tuyển đại học.

Phạm vi kiến thức trong đề thi sẽ bao gồm cả lớp 10, 11 và lớp 12 là chủ yếu.

de thi thpt quoc gia 2019 du kien gom kien thuc tu lop 10 den 12
Học sinh trường THPT Việt Đức hỏi về bản chất kỳ thi THPT quốc gia và lý do đề thi năm thì dễ năm lại khó. (Ảnh: VnExpress)

Trước những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, năm nay, Bộ Giáo dục sẽ chuyển việc chấm thi cho các trường đại học, không giao cho địa phương chủ trì.

Theo vị này, có thể sẽ dồn vào một số điểm để chấm chứ không phải chấm tại tất cả 63 tỉnh, thành.

Phần mềm chấm thi, cách quản lý bài thi, điểm thi cũng được điều chỉnh để đảm bảm sự chính xác, khách quan trong kết quả của thí sinh.

(xem chi tiết)

Hố sụt lún ở Bắc Kạn ‘nuốt’ ao cá rộng hàng nghìn m2

Nhiều hố sụt lún lớn ở Bản Tàn (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) khiến nước trong các ao rút xuống cạn trơ đáy, cá cũng theo dòng bị hút xuống. Trong đó, nhà bà Bàn Thị Thục có hố sụt rộng 14 m, sâu 16 m, miệng vẫn xuất hiện các vết nứt, nguy cơ sạt trượt. 

TTXVN đưa tin, khoảng 17h ngày 27/11, ruộng ngô của nhà ông Hoàng Văn Sướng (tại thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) xuất hiện một hố sụt lún có đường kính khoảng 4 m, độ sâu khoảng 2 m. Vài hôm trước cũng xảy ra sụt lún nhỏ và gia đình đã lấp đi.

Khi xảy ra sụt lún ông Mông Văn Phủ chạy ra thì thấy một góc ruộng vừa thu hoạch lúa xong của gia đình bị “nuốt chửng”.

Ông Phủ cho biết thêm, năm 2016 đã xuất hiện sụt lún nhỏ, năm 2017 thêm các hố sụt lún nữa ở thửa ruộng và ao. Gia đình đành bỏ hoang ao cá vì bị hố sâu đã hút cạn nước.

ho sut lun o bac kan nuot ao ca rong hang nghin m2
Hố sụt lún xuất hiện tại ruộng ngô của gia đình ông Hoàng Văn Sướng. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, 15h ngày 26/11, mọi người trong gia đình bà Bàn Thị Thục nghe tiếng ầm ầm như động đất. Họ chạy ra thì thấy hố lớn nuốt chửng bờ ao và một phần thửa ruộng bên cạnh.

Hố sụt lún lớn ở sát bờ ao đã làm vỡ đoạn dài, một phần của thửa ruộng bên cạnh cũng sạt xuống hố sâu. Hố có đường kính 14 m, sâu 16 m, nuốt chửng một búi tre và 1 cây xoan. Miệng hố vẫn có dấu hiệu nứt, nguy cơ sạt trượt. Cách hố to khoảng 5-6 m còn hai hố sụt lún nhỏ hơn, nằm giữa ao nhà bà Thục. 3 hố sụt lún khiến nước trong ao bị rút xuống hố, cạn trơ đáy, cá trong ao theo dòng nước bị hút xuống hố.

Bà Thục cho biết, ao của gia đình có diện tích gần 3.000 m2; cá đã thả nuôi được 2 năm, và chuẩn bị cho thu hoạch, nhưng hiện phần lớn số cá đã theo dòng nước chảy xuống các hố sâu.

ho sut lun o bac kan nuot ao ca rong hang nghin m2
Hố sụt lún tại ao của gia đình bà Bàn Thị Thục. (Ảnh: TTXVN)

(Xem chi tiết)

Cận cảnh loài chim Hồng hoàng quý hiếm

Hồng hoàng (Phượng hoàng đất) là loài chim rất hiếm ở Việt Nam. Hiện vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội) đang nuôi hai con, còn Tràng An (Ninh Bình) thi thoảng người ta bắt gặp chúng bay lượn trên núi.

Thông tin trên Báo Dân Trí, Hồng hoàng hay Phượng hoàng đất (tên khoa học Buceros bicornis) là thành viên to lớn nhất trong họ Hồng hoàng (Bucerotidae). Loài chim này sinh sống chủ yếu trong các khu rừng của Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Hồng hoàng sống khá lâu, tuổi thọ đạt tới 50 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

can canh loai chim hong hoang quy hiem
Tại công viên Thủ Lệ, đôi chim Hồng hoàng luôn thu hút sự chú ý của khách bởi sự quý hiếm cũng như sự tò mò với cái tên Phượng hoàng đất ,gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian. (Ảnh: Dân Trí)
can canh loai chim hong hoang quy hiem
Chim Hồng hoàng là loài chim lớn, có thể dài 95-120 cm, sải cánh dài tới 152 cm và cân nặng 2,15-4 kg. (Ảnh: Dân Trí)

Theo VTC News, ở Việt Nam rất hiếm chim Hồng hoàng. Loài chim này cư trú trong một số khu rừng, chủ yếu ở khu vực rừng già nguyên sinh Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập (Bình Phước). Tại Tràng An (Ninh Bình) thi thoảng vẫn bắt gặp chúng bay lượn trên núi.

Trước đó, trên mạng xã hội đưa tin một chủ doanh nghiệp làm thịt hai con chim Hồng hoàng liên quan đến khu vực rừng VQG Bù Gia Mập. Đại diện Ban quản lý VQG Bù Gia Mập khẳng định trên TTXVN, không có sự việc trên. Thông tin này ảnh hưởng đến việc bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm và đề nghị trang mạng đính chính.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News