Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trên kênh nào?

Người hâm mộ trong nước được theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh VTV6 & VTV6HD của Đài truyền hình Việt Nam.

Quang Hải chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á: “Cùng ban huấn luyện, chúng tôi đã phân tích rất kỹ điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Chúng tôi có kế hoạch chi tiết để khai thác nhược điểm của đối thủ và phát huy điểm mạnh của mình. Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt nếu chơi đúng theo kế hoạch đó”.

Quang Hải tự tin sẽ giải mã thành công Malaysia. (Ảnh: Bongdaplus)

Bên cạnh đó, khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên các kênh Bóng đá TV, VTC3, THVL2HD.

Đối với người hâm mộ muốn đến SVĐ Mỹ Đình theo dõi trực tiếp và cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo có thể mua vé với 4 mức giá 150.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 400.000 đồng/vé. 

Theo Vietnamnet, trong ngày 11/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành trả vé với kênh mua đường công văn và bán trực tiếp 9.000 vé tại các quầy bên ngoài sân Mỹ Đình. 

Malaysia đang rất tự tin sau khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Lào ở AFF Cup 2018. Nhưng nếu thắng Malaysia ở Mỹ Đình, Việt Nam coi như đã đặt 1 chân vào vòng bán kết.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 16/11, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 7 giờ ngày 17/11, vị trí tâm ATNĐ cách đảo Trường Sa khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong 24 giờ tới ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

xuat hien ap thap nhiet doi tren bien dong
Hình ảnh mây vệ tinh về vùng áp thấp. (Ảnh: NCHMF)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

TP. HCM tiếp tục thuê ‘siêu máy bơm’ chống ngập với giá 10 tỷ đồng mỗi năm

Zing đưa tin, ngày 15/11, lãnh đạo UBND TP. HCM đã ký văn bản thống nhất thuê dịch vụ máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, TP. HCM tạm tính thuê dịch vụ máy bơm chống ngập với giá hơn 9,8 tỷ đồng/năm. Giá thuê này thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đưa ra trước đó là 24,4 tỷ đồng/năm.

Trước mắt Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố tạm thanh toán một năm chi phí bằng nguồn kinh phí duy tu được giao năm 2018.

Hơn một năm trước, tháng 10/2017, Công ty Quang Trung đề xuất cho thành phố sử dụng máy bơm công suất 93.000 m3 mỗi giờ để chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong 23 lần sử dụng, có 6 lần tuyến đường này vẫn ngập. Thành phố đánh giá máy bơm này cơ bản mang lại hiệu quả, giúp xe lưu thông thuận tiện hơn.

tp hcm tiep tuc thue sieu may bom chong ngap voi gia 10 ty dong moi nam
Đường Nguyễn Hữu Cảnh là “rốn ngập” của TP. HCM. (Ảnh: Zing)

Theo Báo Thanh Niên, đến đầu tháng 9/2018, công ty này đề nghị được tạm ứng 30 tỷ đồng để trang trải kinh phí nhưng không được đáp ứng, nên ngừng vận hành máy.

Thời điểm đó, Trung tâm Chống ngập phải huy động 3 máy bơm của Công ty thoát nước đô thị (tổng công suất 5.200 m3 mỗi giờ) tạm thời xử lý ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngày 5/10, “siêu máy bơm” đã chính thức nổ máy, hoạt động trở lại sau khi TP. HCM cam kết ứng trước tiền để thuê trong một năm.

5 trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Theo Điều 644 Bộ Luật Dân sự năm 2015, pháp luật tôn trọng quyền của người lập di chúc trong việc định đoạt tài sản cho những người còn sống. Người lập di chúc có thể lựa chọn bất cứ chủ thể nào để cho hưởng di sản: có thể cá nhân, hay cơ quan tổ chức, nếu là cá nhân có thể là những người không thuộc hàng thừa kế của người chết.

Tuy nhiên, người lập di chúc phải có nghĩa vụ đối với một số đối tượng xác định. Các chủ thể được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, bao gồm:

– Cha, mẹ của người để lại di sản: Cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi phải là cha mẹ nuôi hợp pháp, tuân thủ các quy định liên quan về cha, mẹ nuôi và con nuôi theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

– Vợ, chồng của người để lại di sản: Vợ, chồng hợp pháp, tuân thủ quy định liên quan của pháp luật hôn nhân – gia đình

– Con: Không phân biệt con đẻ, con nuôi, con trong giá thú, con ngoài giá thú đều thuộc diện thừa kế bắt buộc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Con chưa thành niên: Thời điểm xác định con chưa đủ tuổi thành niên là thời điểm mở thừa kế.

  • Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động tự nuôi sống mình, không phụ thuộc vào người này hoàn cảnh kinh tế như thế nào.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News