Liệu sức khỏe ông Nguyễn Khắc Thủy có thật sự yếu, đi không nổi và nằm tại chỗ khó có thể thi hành án như gia đình chia sẻ với luật sư? Hiện Ông Thủy vẫn đang tiếp tục làm đơn kiến nghị các nơi, kêu oan, mong sẽ không phải thi hành mức án này.

Mới đây cư dân mạng đã đăng tải 1 clip ông Nguyễn Khắc Thuỷ nhàn nhã đi dạo và 1 status:

“Phải chống gậy tiếp chứ.

Clip quay lúc 6:25 ngày 3/6/2018 bởi bà con khu dân cư Lakeside.

Đây là hình ảnh tội phạm dâm ô trẻ em Nguyễn Khăc Thủy trong thời gian tại ngoại chờ ngày thi hành án đi tản bộ

tại nơi cư trú…

Ông Nguyễn Khắc Thuỷ (bận quần dài) đi dạo. (Ảnh cắt clip)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tuy nhiên, Luật sư bào chữa cho ông Thủy cho rằng: “Hiện tại ông Nguyễn Khắc Thủy đang rất yếu, chân đi không vững, hay bị tai biến nên khó đủ sức khỏe thi hành án.”

Trao đổi với Đất Việt, ngày 3/6, về bản án trên, Luật sư Phạm Xuân Hải – bào chữa cho ông Nguyễn Khắc Thủy cho biết:

“Gia đình ông Thủy cũng trao đổi với tôi bảo nếu bây giờ mà thi hành án ngay có khi chắc chết. Bởi vì, mấy ngày hôm nay, ông Thủy ăn uống không được, suy nghĩ nhiều, chỉ nằm một chỗ.

Bản thân ông Thủy rất nhiều bệnh, đã từng bị tai biến, đột quỵ hai lần, nhưng may là cũng đỡ rồi, nhưng sức khỏe vẫn yếu. Để ra tòa dự được buổi xét xử là phải uống rất nhiều loại thuốc, còn ở nhà là cứ nằm, đi lại không vững, đi một đoạn là ngã, nên tôi chưa biết thi hành án kiểu gì.

Ông Thủy vẫn đang tiếp tục làm đơn kiến nghị các nơi, kêu oan, mong sẽ không phải thi hành mức án này”.

Trước đó cộng động mạng cũng dậy sóng với hình ảnh ông Thủy tỏ ra khá khỏe tay cầm tờ báo dạo phố.

Hình ảnh ông Thủy khác xa với những gì tại phiên tòa. (Ảnh: MXH)

Hình ảnh tại phiên tòa: 

Ông Nguyễn Khắc Thủy chống gậy tại phiên tòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 1-6, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã tổ chức buổi họp giám đốc thẩm xem xét lại bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử vụ án dâm ô của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Theo lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM, các thành viên Ủy ban thẩm phán đã thống nhất chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giữ nguyên bản án của TAND TP Vũng Tàu, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù.

Vậy liệu sức khỏe của ông Thủy có thật sự đang rất yếu? 

Mạnh Tiến (TH)