Những mặt hàng bình dân tại Việt Nam như nón lá, chổi chít, rau răm, sữa ông thọ… được bán ở Việc Nam với giá rẻ nhưng khi được xuất ngoại lại được bán với giá… trên trời.

Thời gian gần đây, người tiêu dùng Việt Nam không còn quá xa lạ với câu chuyện những mặt hàng quen thuộc được bán với giá trên trời tại nhiều trang bán lẻ trực tuyến.

Mới đây nhất, các chị em nội trợ lại được dịp xôn xao khi phát hiện những chiếc chổi chít xuất xứ từ Việt Nam được Amazon niêm yết lên tới gần 20 USD/chiếc. Với mức giá này, những chiếc chổi này có giá cao hơn gần 20 lần so với thị trường tại quê nhà.

Trong khi đó, trên trang Amazon Nhật Bản, những chiếc này được bán với giá 12.000 yên (tương đương với khoảng 2,5 triệu đồng) cho 12 chiếc chổi.

Không chỉ đối với chổi chít, các sản phẩm nón lá, giỏ xách… cũng được nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng.

Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Chổi chít của Việt Nam thương hiệu cô Bông được bán trên Amazon có giá từ 13-24 USD/chiếc.
Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Một chiếc giỏ xách làm từ mây, tre đan của Việt Nam được chào bán trên Ebay với giá gần 10 bảng Anh (tương đương khoảng hơn 300.000 đồng).
Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Đũa gỗ dừa ở Việt Nam có giá khoảng 40.000 đồng/chục, được chào bán trên Ebay với giá khoảng 6 bảng anh (tương đương 150.000 đồng).
Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Bộ ấm trà hand made được bán với giá 55 Đô Úc (tương đương gần 1 triệu đồng).
Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Nón lá Việt Nam được bán với giá 15,88 USD (tương đương khoảng 300.000 đồng).
Chổi chít, sữa ông thọ "xuất ngoại", giá bán cao gấp hàng chục lần tại Việt Nam
Sữa ông thọ có giá khoảng 30.000 đồng tại Việt Nam được chào bán với giá khoảng 130.000 đồng trên Amazon.

NguyễnThu