Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ tranh Siêu Cup với Hàn Quốc

Cúp Challenge AFF- EAFF, hay sẽ có tên gọi là Siêu Cúp Đông Á – Đông Nam Á sẽ chính thức được tổ chức vào năm 2019.

Ngày 15/12 trong khuôn khổ của buổi họp hội đồng AFF lần thứ 17, Đai diện LĐBĐ Đông Á (EAFF) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra lễ kí kết Cúp Challenge AFF- EAFF 2019 với sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các liên đoàn bóng đá thành viên các quốc gia khu vực Đông Nam Á và Nam Á, theo báo CafeF.

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa 2 LĐBĐ. (Ảnh: Thể Thao 247)

Theo đó, vào năm 2019 tới sẽ diễn ra trận Siêu Cúp giữa đội vô địch Đông Á (hiện tại là Hàn Quốc – 2017) và đội vô địch Đông Nam Á (Việt Nam – 2018). Trận đấu sẽ diễn ra trên sân của nhà vô địch Đông Nam Á vào ngày 26/3/2019.

Đây sẽ là giải đấu được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, diễn ra vào tháng 3 của những năm lẻ. Trận Siêu Cúp sẽ được tổ chức vào FIFA Day (ngày tập trung ĐTQG được quy định trước), do đó các đội tuyển sẽ có thể triệu tập đầy đủ lực lượng cho trận đấu. Tất nhiên, trận siêu Cúp này về lý thuyết sẽ chỉ được tính như là một trận giao hữu trên BXH FIFA.

Báo Malaysia tâm phục khẩu phục trước chức vô địch của VN

Chiến thắng 1-0 trong trận thi đấu lượt về AFF Cup 2018 giúp Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch với tổng tỉ số 3-2 và cũng khiến báo chí Malaysia tâm phục khẩu phục.

Trang The Star  nhận định bàn thắng sớm của Anh Đức tác động lớn đến cục diện trận đấu.

“Pha ghi bàn phút thứ 6 của Anh Đức như đặt một thử thách rất lớn cho các cầu thủ Malaysia. Lật ngược thế trận với họ lúc này như phải vượt qua một ngọn núi cao” –  The Star  nhận xét trong bài tường thuật trận đấu.

Các cầu thủ Việt Nam giơ cao cúp vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình – (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Trang này cũng dành những lời khen ngợi thủ thành Đặng Văn Lâm với những tình huống thi đấu xuất sắc. “Malaysia không phải không có những cơ hội như cú sút của Mohamadou và Syahmi Safari, nhưng tất cả đều bị thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá” –  The Star  viết.

Trang  New Strait Times  cô đọng tiêu đề: “Những “con rồng vàng” đánh bại Malaysia, giành chức vô địch AFF Cup”.

Tiếp đó, trang này viết: Giấc mơ vô địch của Malaysia đã tan tành trong đêm thứ bảy tại Hà Nội.

“Một lần nữa, Malaysia cầm bóng nhiều hơn nhưng không tận dụng cơ hội thành công để giành lại lợi thế. Đội khách đã tung ra được 5 cú sút, trong đó có 1 cú trúng đích chỉ trong hiệp đấu đầu tiên” –  New Strait Times  nhận xét.

Trang này kết luận: Dẫu thất bại nhưng các cầu thủ Malaysia có thể ngẩng cao đầu về nước, khi không ai nghĩ thầy trò HLV Tan Chang Hoe có thể đi xa đến thế tại giải năm nay.

Trong khi đó, trang thể thao châu Á uy tín FOX Sports Asia giật tít: “Việt Nam tiễn Malaysia để giành chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2018”.

Cây bút Gabriel Tan của trang này cũng cho rằng bàn thắng của Anh Đức là quá đủ để những con “rồng vàng” chạm tay vào ngôi vương AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử, bởi lợi thế quá lớn từ trận hòa 2-2 lượt đi.

Ông Tan đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Malaysia và cho rằng á quân năm nay đã có một giải đấu thành công với những trận đấu giàu cảm xúc. 

Dàn Honda Dream biển tứ quý hét giá hơn 1 tỷ, đổi ngang Camry

Không dừng lại ở việc chơi xe, những người đam mê những chiếc xe ‘huyền thoại’ mang tên Honda Dream II còn cất công săn lùng những chiếc xe biển số siêu đẹp. Việc sở hữu biển số khủng khiến giá bán của những chiếc xe này cũng không hề rẻ – có những chiếc giá lên đến vài trăm triệu đồng.

Mới đây, một bộ sưu tập xe Dream II biển số “khủng” đã khiến nhiều dân mạng phải nhanh tay chia sẻ ảnh, theo Vietnamnet.

Những chiếc xe sở hữu những biển số tứ quý, ngũ quý siêu khủng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài việc sở hữu cho mình những chiếc xe nguyên bản đời đầu, những người chơi xe còn gây choáng khi những chiếc xe sở hữu những biển số tứ quý, ngũ quý siêu khủng. 

Một vài chiếc Dream sở hữu biển số cực đẹp “6666” hay “6789”. Đây đều là những biển số mơ ước của dân “chơi biển số” thực thụ.​

Dàn xe giá siêu cao. (Ảnh: Kiến Thức)

Mới đây, cư dân mạng được phen xôn xao trước việc một dân chơi 9X đến từ Bắc Ninh phát giá bán cả dàn Honda Dream biển tứ quý rất đẹp với giá 50.000 USD (1,134 tỷ đồng), ngang với giá của chiếc ôtô Camry hiện nay ở thị trường Việt Nam.

Dàn xe trên có tất cả 5 chiếc, chiếc nào cũng có biển Tứ quý vô cùng “khủng”. Trong đó có ba chiếc biển tứ quý 9, một con số mang nhiều ẩn ý mà dân chơi xe nào cũng khao khát.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News