Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đàn cá cực lớn hơn 3 tấn áp sát bờ, ngư dân ‘thỏa sức’ lấy rỗ xúc

Một đoạn clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh hàng chục tấn cá dạt trắng bờ biển tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ngư dân sung sướng dùng lưới vây bắt.

Người dân xã Cẩm Nhượng “trúng đậm” cá mạu. (Ảnh cắt clip)

Chiều 12/7, ông Nguyễn Sỹ Huyền – Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên báo Pháp Luật TP. HCM, việc người dân xã Cẩm Nhượng bắt được hơn 3 tấn cá mạu không phải là cá chết, cá ươn yếu mà gặp đàn cá đi theo luồng đã dùng lưới quây bắt được.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, người dân nơi đây đã “hốt” được khoảng 3 tấn cá mạu, bán được hàng chục triệu đồng (thương lái thu mua khoảng 20.000 đồng/kg).

Thủ tướng chốt phương án nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Theo phương án được Thủ tướng đồng ý, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai ngày 4/2/2019 (ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu ngày 8/2/2019 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Tính cả thứ 7, chủ nhật, dịp nghỉ kéo dài tổng cộng 9 ngày. (Ảnh: Zing).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Cụ thể, vào dịp Tết Dương lịch năm 2019, người lao động được nghỉ từ ngày 31/12/2018 (thứ hai) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ ba) và đi làm bù vào thứ bảy ngày 5/1/2019. Tính cả thứ 7, chủ nhật, dịp này người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp Tết Âm lịch có tổng cộng 9 ngày nghỉ.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát kết quả thi THPT quốc gia bất thường tại Hà Giang

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 đã có công văn đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang xác minh, báo cáo kết quả thi bị báo chí phản ánh bất thường.

Nguồn: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Công văn nêu rõ: Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 đã nhận được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả điểm thi có dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát, xác minh toàn bộ các khâu của kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 trước 17/7.

Ông Huỳnh Đức Thơ: ‘Đà Nẵng sẽ kiến nghị thu hồi sân Chi Lăng’

“Trước đây, chính quyền đã bán sân vận động Chi Lăng cho doanh nghiệp. Đà Nẵng sẽ thương lượng với các cơ quan liên quan để xin thu hồi sân vận động”, ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ. (Ảnh: Zing)

Sáng 12/7, kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong bài phát biểu tiếp thu giải trình, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết địa phương sẽ kiến nghị cơ quan Trung ương và thương lượng với các đơn vị liên quan để xin thu hồi lại sân vận động Chi Lăng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News