Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thí sinh phải cao từ 1,5 mét trở lên mới được xét tuyển vào ngành sư phạm

Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM cho biết trên báo Thanh Niên, trường quy định điều kiện xét tuyển tối thiểu về chiều cao với các ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, nam phải cao từ 1,55 m trở lên và nữ cao từ 1,5 m trở lên.

Riêng ngành giáo dục thể chất, nam phải cao từ 1,65 m và nặng 50 kg trở lên, nữ phải đạt tối thiểu 1,55 m chiều cao và nặng 45 kg trở lên…

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, theo thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến từng ngành trong năm 2019 Trường ĐH Sư phạm TP. HCM sẽ tuyển 3.780 chỉ tiêu của 34 ngành đào tạo bậc đại học (gồm các ngành đào tạo giáo viên và các ngành ngoài sư phạm). (Xem tiếp)

Hôm nay (13/2), Tổng cục Đường bộ sẽ thu hồi quyết định cấm xe của VEC

Hôm nay (13/2), Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ôtô của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Bản tin chiều 12/2, báo Tiền Phong đưa tin, Tổng cục trưởng Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho biết, chiều cùng ngày, VEC sẽ phải gửi báo cáo lên Tổng cục về việc từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ôtô gây rối ở trạm thu phí trên cao tốc TP. HCM – Dầu Giây.

Ông Huyện nói: “Ngày mai tôi sẽ ký văn bản thu hồi quyết định cấm vĩnh viễn 2 ôtô của VEC, vì quyết định của VEC sai thẩm quyền, VEC chỉ là doanh nghiệp”.

Tài xế dừng xe tại cabin trên cao tốc TP. HCM – Long Thành đòi xả trạm. (Ảnh: VEC E)

Ông Huyện cho biết thêm, chủ đầu tư cao tốc chỉ được quyền ngăn chặn, chế tài với xe quá tải. Còn với xe khách, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước như công an, Bộ Giao thông. (Xem tiếp)

Máy bay bục lốp sau khi hạ cánh ở Tân Sơn Nhất

Trả lời VTC News tối 12/2, đại diện Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet) xác nhận, một máy bay của hãng sau khi thực hiện chuyến bay từ Phú Quốc về TP. HCM hạ cánh lúc 7h33 sáng cùng ngày đã bị hỏng lốp.

Theo đó, sau khi hành khách đã vào nhà ga, máy bay được đưa vào bãi đỗ và kiểm tra, có một lốp có dấu hiệu hỏng. “Máy bay được tiến hành thay lốp ngay sau đó và đảm bảo lịch trình của các chuyến bay tiếp theo không bị ảnh hưởng”, đại diện Vietjet nói.

Hình ảnh lốp máy bay VietJet bị bục lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Zing)

Zing thông tin, lốp bị bục nằm ở càng sau bên phải của máy bay. Do mỗi càng sau có 2 lốp song song nên máy bay có thể tiếp tục di chuyển dù bị bục 1 lốp. Theo dữ liệu Flight Radar, máy bay bị bục lốp thuộc dòng A320. 

Hiện đơn vị này chưa cho biết lốp máy bay bị bục trong quá trình nào.

Thời tiết ngày 13/2: Hà Nội mưa phùn lạnh, Sài Gòn nắng nóng 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm ngày 13/2 trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng Bắc Trung Bộ trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Rét đậm rét hại còn duy trì trên diện rộng với nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức 7-10 độ C ở đồng bằng và vùng núi cao dưới 1 độ C, các tỉnh vùng núi cao cần đề phòng hiện tượng băng giá gây hại cho vật nuôi, cây trồng và sức khỏe con người.

Cùng với mưa sẽ mang đến cảm giác rét buốt, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ dự báo đạt 11-14 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, toàn bắc bộ chìm trong giá rét. Các tỉnh khu vực bắc và trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 12-15 độ C. Các tỉnh Nam Bộ cũng khá mát mẻ với nhiệt độ ban đêm 20-23 độ C, ban ngày 29-32 độ C.

Trên biển không khí lạnh cũng gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động cho khu vực Vịnh Bắc Bộ, ở phía bắc biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News