Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ra mắt Bphone 3 giá từ 6,9 triệu đồng

Bất chấp thời tiết mưa lạnh của đợt gió mùa đông bắc vừa kéo tới, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sáng 10/10 vẫn náo nhiệt với hàng nghìn người chờ xếp hàng để vào hội trường lớn tham dự buổi giới thiệu mẫu Bphone thế hệ thứ 3, theo VnExpress.

Tại sự kiện năm nay, Bkav gây bất ngờ nhỏ khi tung 2 phiên bản Bphone gồm một bản tiêu chuẩn và một bản Pro với giá lần lượt 6,99 và 9,99 triệu đồng.

Thông tin từ báo Zing cho thấy, Bphone 3 sẽ được trang bị chíp Snapdragon 636, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Trong khi đó, Bphone 3 Pro sẽ được trang bị chip Snapdragon 660, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Cả hai đều sở hữu camera 12 MP f/1.8 và hỗ trợ 2 SIM. Thiết kế có một số điểm chung là màn hình tràn đáy, hỗ trợ chống nước…

Thông tin chi tiết về cấu hình của Bphone 3 Pro.

1,6 triệu tấn lúa mì Việt Nam nhập khẩu có lẫn ‘cỏ nguy hiểm’

Theo VnExpress, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu từ ngày 1/11 những doanh nghiệp đã nhập khẩu các lô hàng lúa mì được kiểm định có nhiễm cỏ Cirsium Arvense (tên tiếng Việt là cây cỏ kế đồng) sẽ phải tái xuất.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan kiểm dịch phát hiện 1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu lẫn cỏ kế đồng trong số gần 4 triệu tấn lúa mì đã nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, cỏ kế đồng là loài thực vật ngoại lai rất nguy hiểm. Cây này hiện là đối tượng kiểm dịch thực vật của hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam do có nguy cơ cạnh tranh dinh dưỡng với các cây trồng nông nghiệp.

“Nếu trên một mét vuông cây trồng có 20-30 cây cỏ kế đồng sẽ làm giảm 25-75% năng suất của cây trồng đó”, ông Trung nói.

Một cây cỏ kế đồng có khoảng 5.000 hạt nên trong một ngày chỉ cần một cây phát tán hạt trên vùng trồng của Việt Nam sẽ nguy hiểm. Hạt của cây tồn tại trong nước 20 năm vẫn có thể nảy mầm.

16 trieu tan lua mi viet nam nhap khau co lan co nguy hiem
Công văn của Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 2 gửi các doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì. (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, theo Báo Dân Trí, công văn của Cục Bảo vệ thực vật ban hành đầu tháng 9/2018 và sẽ chính thức thực thi sau gần 2 tháng quá gấp gáp khiến nhiều doanh nghiệp và cả những người làm công tác chuyên môn “không kịp trở tay”.

(Xem chi tiết)

Đà Nẵng: Phát hiện ớt bột chứa độc tố có thể gây ung thư

Báo Thanh Niên thông tin, qua công tác kiểm tra, lấy mẫu phân tích ở nhiều địa phương, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã phát hiện độc tố aflatoxin gây ung thu gan trong sản phẩm ớt bột.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP. Đà Nẵng phát hiện phần lớn các mẫu ớt bột được lấy từ các chợ bị nhiễm độc tố nấm và vi sinh vật vượt quá giới hạn cho phép. Trong đó một số mẫu được lấy từ chợ đầu mối Hòa Cường và chợ Cồn nhiễm Aflatoxin, là độc tố có nguy cơ gây ung thư.

Thanh tra Ban ATTP thành phố Đà Nẵng kiểm tra các quầy hàng tiểu thương kinh doanh ớt bột tại chợ Cồn. (Ảnh: CAND online)

Cụ thể, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT), Cục An ninh, kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp (A86), Bộ Công an, tổ chức các đoàn kiểm tra, xác minh, theo báo CAND.

Qua 3 đợt lấy mẫu, đoàn kiểm tra đã lấy tổng cộng 262 mẫu ớt bột, ớt khô nguyên liệu tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong chợ dân sinh và siêu thị để phân tích, phát hiện 95/262 mẫu phân tích vượt ngưỡng dư lượng aflatoxin cho phép, chiếm 36,25%.

Trong số mẫu phát hiện tồn dư aflatoxin, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là hộ kinh doanh trong chợ với 48,6%, siêu thị 21,62%, tại cơ sở sản xuất và kho bảo quản là 30,7%.

Thời tiết ngày 11/10: Hà Nội lạnh 19 độ, Sài Gòn nóng 34 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sáng sớm và đêm 11/10, Hà Nội se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 độ. Sài Gòn nắng ráo cả ngày, có lúc nóng 34 độ.

Khối khối không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta gây mưa cho các tình Bắc Bộ trong 3 ngày liên tiếp. (Ảnh minh hoạ)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Đông nên đêm qua và ngày hôm nay (11/10), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Phủ Lý (Hà Nam) 209 mm, TP. Thanh Hóa 235 mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 236 mm, TP. Vinh 258 mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 277 mm,…

Hiện tại, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên từ chiều 10/10 đến ngày 12/10 ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News