Bé sơ sinh 10 ngày tuổi ở Bình Thuận bị ọc sữa, sốt và tiểu ít được người nhà đưa vào bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Theo VnExpress, bé trai nhập viện ngày 11/9, được các bác sĩ chẩn đoán tắc lối ra dạ dày, cần phải mổ gấp. Trước khi mổ, bé được bù dịch điện giải, kháng sinh, làm xẹp dạ dày…

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một u cơ môn vị kích thước 2,5×3 cm to bằng trái mận, làm bít nghẹt lối ra của dạ dày bệnh nhi. Sau phẫu thuật, bé dần hồi phục, bú bình thường.

Bác sĩ Tầm cũng cho biết, u cơ môn vị là bệnh hiếm gặp, khiến lớp cơ vòng của môn vị phì đại gây bít nghẹt lối ra dạ dày. Bệnh xảy ra ở nam nhiều gấp 4 lần nữ. Do đó, phụ huynh nếu thấy con trẻ sụt cân, nôn ói nên đưa đi khám sớm.

(Tổng hợp)