Bạn biết đó, bề ngoài nghèo không đáng xấu hổ nhưng tâm hồn nghèo nàn mới là việc đáng buồn.

Dù bạn nghèo đến mức nào thì cũng không nên quên điều này! Tiền, tiêu đi là sẽ hết! Bất luận bạn là ai, hay bạn thuộc thân phận nào, tuy kinh tế bạn không dư giả nhưng năm việc dưới đây bạn đều nên cần làm.

1. Dùng tiền cho việc học tập của bản thân

Người xưa thường dạy: Chúng ta sống tới già thì cũng phải học tới già. Bình thường bạn nên dành thời gian rảnh rỗi của bản thân mình, tích cực tham gia vào các khóa học nâng cao kỹnăng nghề nghiệp, hoặc học tập thêm về ngôn ngữ, nếu bạn đồng thời có thể đạt được một lúc các kỹ năng được đề cao, thì bạn chắc chắn sẽ được tăng lương tăng chức.

Hãy bỏ qua những lợi ích hiện thực trước mắt, đầu tư vào việc học của bản thân, bạn mới có thể phát huy hết tác dụng của chính mình, mở rộng tầm nhìn, gia tăng kiến thức.

Tri thức luôn là một tài sản vô giá, nhưng bạn cần biết học tập những điều hay, điều tốt, đem những gì mà bạn học được làm việc có ích cho cả những người xung quanh.

e7f1d8b8cea4435bae3a9885f8d02948

2. Dùng tiền để báo hiếu cha mẹ

Cha mẹ là người sinh ra bạn, nuôi dưỡng bạn từ nhỏ đến lớn. Khi bạn buồn, cha mẹ là chỗ dựa cho tâm hồn của bạn, khi bạn vui, cha mẹ là người đầu tiên mà bạn muốn chia sẻ niềm vui đó, khi bạn gặp khó khăn, cha mẹ chính là một “Gia Cát Lượng” soi sáng phương hướng cho bạn.

Cho dù tình hình kinh tế hiện tại của bạn như thế nào, thì ít nhất bạn cũng nên dùng tiền để làm được gì đó cho cha mẹ bạn. Thường xuyên quan tâm họ, chăm sóc họ, mỗi năm đều nhớ hỏi han sức khỏe của họ có tốt không… Đó chính là đạo lý chữ hiếu mà một người con cần nên thực hiện được.

5a27da26d97044e5a1bc767dd25017e2

3. Dùng tiền cho sức khỏe

Khỏe mạnh không chỉ là không có bệnh tật, không mệt mỏi, mà còn là giữ được tinh thần thích ứng được với xã hội một cách tốt nhất.

Mỗi một tháng, bạn hãy nhìn xem tinh thần của bạn như thế nào, bạn có thể dùng tiền để làm cho mình thấy vui vẻ hơn, tùy vào sở thích của từng người, ví như bạn có thể đọc sách, mua sắm, du lịch, hay đơn giản là thiền định… giữ tâm trạng của mình thật tốt thì bạn sẽ có thể thích ứng với những điều phức tạp trong cuộc sống.

Vậy bạn nghĩ xem dùng tiền vào những việc đó có đáng không?

1242a038b1b949b1a61c590c05f84fae

4. Dùng tiền để cảm tạ người có ơn với mình

Trên con đường cuộc sống, nhiều lúc khó khăn bế tắc, không biết có bao nhiêu gian nan, trở ngại.

Vào những lúc đó, có những người đưa tay ra giúp đỡ bạn, giúp bạn soi đường chỉlối… không kể là cha mẹ, người yêu, hay bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, chúng ta đều cần nhớ ơn và cảm kích với họ.

Có một ngày, họ cần bạn giúp đỡ, cần nhờ vào kinh tế của bạn để giải quyết một số việc, hoặc ngay cả khi ân nhân của bạn không cần bạn giúp đỡ, thì bạn cũng nên dùng sự cảm kick của mình đối với mà họ mà đến giúp họ, thậm chí bạn có thể cần phải chi tiêu đến tiền thì cũng nên làm việc đó.

Ông cha ta thường giảng: ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’, quả đúng là như vậy đó!

0d40caaa5b5d45f9af6a242e218471b9

 5. Dùng tiền vào việc kết giao với bạn bè

Kết giao nhiều bạn bè có rất nhiều cách khác nhau. Bạn bè chính là tài phú, không phải theo ý nghĩa vật chất, mà chính là tài phú ở tinh thần.

Cũng như trên con đường đời của bạn, bạn bè chính là người giúp bạn tiến lên, giúp bạn đi hướng về thành công, cũng hướng về sự thắng lợi.

Mỗi lần bạn kết giao thêm được nhiều bạn bè tốt, thì cũng chính là đang ươm mầm những giá trị tinh thần quý báu cho bản thân mình.

Vậy bạn nghĩ có nên dùng tiền cho những người bạn tốt của mình không?

3d50bc666d1b456b877578014cf41fe8

Cho dù bạn có nghèo thì những việc trên đây bạn đều nên cần cố gắng thực hiện, tuy chỉ có thểdùng được một số tiền nhỏ vì kinh tế bạn không dư giả, nhưng điều quan trọng là bạn có tâm hồn tốt đẹp, bạn biết nhớ ơn và cảm tạ, biết dùng tiền để trân quý những người xung quanh mình, đó mới chính là nghĩa cử cao đẹp nhất!

Minh Minh

Xem thêm: