Trong một nỗ lực chưa từng có của chính phủ Mexico, họ đã phối hợp với một nhóm nghệ sĩ trẻ, sử dụng nghệ thuật vẽ đường phố như một phương tiện để hồi phục Palmitas – một thị trấn nhỏ của huyện Pachuca, thuộc bang Hidalgo, Mexico.

Với tên gọi là “Germen Crew” nhóm những nghệ sĩ này đã lấy ý tưởng cũng như ý nghĩa tốt đẹp của cầu vòng để sơn và vẽ lên khoảng 20.000 mét vuông tường của 209 ngôi nhà trong thị trấn, tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt vời với những mảng khối màu sắc đầy sặc sỡ.

Chương trình độc đáo này không chỉ thổi một sức sống mới vào thị trấn Palmitas, mà nó còn góp phần tạo nên sự gắn kết của 1808 người dân thuộc 452 hộ gia đình trong Palmitas, những sắc độ của những mảng màu giúp cho người dân giảm căng thẳng, họ luôn cảm thấy vui vẻ cũng như giảm thiểu đáng kể các hành động bạo lực giữa những thanh niên.

https://www.youtube.com/watch?v=_ni2voLv4GY

Nguyên Nguyên

Xem thêm: