10 năm sau thành công của Mamma Mia! (năm 2008), khán giả lại được đặt chân đến hòn đảo Kalokairi huyền diệu. Mọt phim lại đắm chìm trong loạt hit bất hủ của ABBA theo phong cách hoàn toàn mới ở Mamma Mia!: Yêu lần nữa.

Mamma Mia! (Giai điệu hạnh phúc) ra mắt khán giả năm 2008. Bộ phim đã gây khuynh đảo phòng vé với tổng doanh thu trên 600 triệu USD và trở thành phim nhạc kịch có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại.

Với có sự góp mặt của dàn sao đình đám như Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Julie Walters… phim đã đưa người xem đến với hòn đảo Kalokairi (Hy Lạp) xinh đẹp của đất nước Hy Lạp, được đắm chìm trong những ca khúc bất hủ của ABBA.

Sau câu chuyện phần 1 còn bỏ ngỏ, phần 2 chính thức lên sóng vào ngày 20/7 với tên gọi Mamma Mia! Here we go again (Mamma Mia!: Yêu lần nữa).

“Thai nghén” gần một thập kỷ, ê-kip làm phim đã rất chú tâm đến từng chi tiết để một lần nữa đưa những thước phim rộn ràng quay trở lại.

Lily James tập luyện không ngừng để vào vai Donna thời trẻ

Bên cạnh dàn sao cũ ở phần 1, Lily James là gương mặt mới phần 2, nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất.

Cô từng vào vai Lọ Lem Cinderella trong bộ phim cùng tên của Disney và gần đây nhất là Baby Driver. Theo Net-a-poter, nữ diễn viên chia sẻ tính từ khi quản lý nhận lời mời casting cho đến lúc cô gặp ê kíp đoàn phim để quay thử, chỉ có 1 tuần ngắn ngủi.

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Trẻ trung, xinh đẹp và kiêu kỳ, đó là hình ảnh thời xuân thì của Donna.

Địa điểm quay phim hoàn toàn mới

Theo kịch bản thì câu chuyện đầy cảm xúc của cô dâu Sophie và mẹ Donna, diễn ra trên hòn đảo Kalokairi (Hy Lạp) rực rỡ ánh nắng.

Phần 1 được quay tại đảo Skopelos thuộc Hy Lạp. Sau thành công vang dội của phim, Skopelos cũng trở thành nơi thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch mỗi năm.

Nhưng ở phần 2, phim chọn bối cảnh là hòn đảo bí ẩn Vis của Croatia. Hòn đảo này có dân số chỉ có 3.617 người và phải mất đến 2 tiếng rưỡi đi tàu từ đất liền ra.

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Đảo Vis bí ẩn thuộc Croatia là bối cảnh quay của Mamma Mia phần 2.

Theo The Lonely Planet, Vis là nơi bí ẩn nhất trong tất cả các hòn đảo thuộc Croatia, ngay cả với người dân địa phương.

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Thiên nhiên hùng vĩ nơi đây sẽ mang đến những thước phim mãn nhãn cho người xem.

Cặp đôi huyền thoại của ABBA vẫn đồng hành cùng bộ phim

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Bộ ba nam chính cùng huyền thoại ban nhạc ABBA Benny Andersson.

Hai thành viên ABBA là Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus, vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn âm nhạc kiêm nhà sản xuất của phim. Họ cũng chịu trách nhiệm luyện thanh cho các diễn viên. Nam chính thời trẻ như Jeremy Irvine, Hugh Skinner và Josh Dylan đều phải tập luyện hàng ngày với hai nhạc sĩ.

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Âm nhạc là chất xúc tác khiến không gian phim thêm sống động, ngọt ngào.

Phục trang thập niên 70 trở lại

Không chỉ âm nhạc, Mamma Mia: Yêu lần nữa còn là bữa tiệc thời trang thập niên 70 mãn nhãn. Phần lớn phục trang trên phim đều do NTK Michele Clapton sáng tạo.

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã

'Mamma Mia!: Yêu lần nữa' - Sự trở lại của những thước phim rộn rã
Bên cạnh 4 bản hits của ABBA, thời trang thập niên 70 cũng “gây sốt” trở lại.

Mamma Mia!: Yêu lần nữa nhận được 93% điểm trên Rotten Tomatoes cùng rating trung bình là 6,8/10. Phim khởi chiếu tại các rạp toàn quốc vào ngày 20/7/2018.

Hạ Nguyên