Bộ phim ca nhạc Mamma Mia! từng chinh phục đông đảo khán giả quốc tế. Sau 10 năm, dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi.

Ra mắt công chúng vào năm 2008, phim ca nhạc Mamma Mia! được chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, dựa trên những ca khúc đình đám của ABBA.

Phim là câu chuyện về cô bé Sophie (Amanda Seyfried) sống cùng mẹ Donna (Meryl Streep) trên hòn đảo xinh đẹp ở Hy Lạp. Trước ngày cưới, cô muốn cha mình tham dự, nhưng lại không biết là ai. Tình cờ đọc nhật ký của mẹ, Sophie thấy nghi ngờ cả 3 người đàn ông: Harry Bright (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) và Bill Anderson (Stellan Skarsgard). Cô mời họ đến đảo. Từ đó, nhiều tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra.

Phần 2 Mamma Mia: Here we go again! (Mamma Mia: Yêu lần nữa) vừa ra mắt ngày 20/7. Phim vẫn giữ dàn diễn viên cũ, chỉ thêm một vài gương mặt mới.

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Sau 10 năm, sức hút của phim vẫn không hề giảm. Sự kết hợp hài hòa và đẹp mắt của nhiều MV ca nhạc chính là thỏi nam châm hút khán giả.

Amanda Seyfried

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried xuất thân là người mẫu. Bắt đầu diễn xuất từ năm 15 tuổi nhưng phải đến Mamma Mia!, cô mới thực sự ghi dấu ấn.

Trong phim, Amanda Seyfried vào vai cô gái mê phiêu lưu, hết lòng trong tình yêu. Nữ diễn viên ghi điểm bởi lối diễn sôi động, cùng giọng hát khỏe khoắn.

Sau thành công từ phim, Seyfried tiếp tục tham gia Dear John (2010), Red riding hood (2011)… và đặc biệt là Misérables (2013) – bộ phim đã được đề cử Oscar Phim hay nhất.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 kết hôn với tài tử Thomas Sadoski năm 2017 và đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái.

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Amanda Seyfried bên chồng là diễn viên Thomas Sadoski.

Sau thời gian nghỉ sinh con, người hâm mộ rất chờ đợi vai diễn của cô trong phần 2 này.

Meryl Streep

Lúc mới vào nghề từng bị chê bai về ngoại hình xấu, nhưng nữ minh tinh sinh năm 1949 đã chứng minh rằng năng lực mới là yếu tố quyết định thành công.

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Donna là một trong những vai diễn để đời của bà.

Sau Donna, Meryl Streep tiếp tục khẳng định mình qua rất nhiều phim, đặc biệt năm 2011, bà tái hợp với đạo diễn Mamma Mia Phyllida Lloyd qua The iron lady và giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng và BAFTA.

Nhận được 20 đề cử Oscar trong suốt sự nghiệp, đây là kỷ lục mà chưa có diễn viên nào vượt qua Meryl Streep.

Về đời tư, Meryl Streep có khá kín tiếng. Bà kết hôn với nghệ sĩ điêu khắc Don Gummer từ năm 1978 và có 4 người con.

Colin Firth

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Diễn viên Colin Firth trong vai Harry Bright.

Colin Firth bắt đầu sự nghiệp từ series phim truyền hình Pride and Prejudice (1995) của kênh BBC. Sau đó, ông tiếp tục thủ vai chính series Nhật ký tiểu thư Jones, Shakespeare in lovelove actually

Vai diễn nổi tiếng nhất của ông từ trước đến nay là vua George VI trong The King’s Speech. Bộ phim đã mang về cho Colin Firth tượng vàng Oscar nam chính xuất sắc nhất.

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Colin Firth hạnh phúc bên vợ.

Colin Firth kết hôn với Livia Giuggioli – nhà làm phim người Italia (năm 1997) và có 3 con. Hiện tại, gia đình anh thường xuyên di chuyển giữa London (Anh) và Umbria (Italia).

Pierce Brosnan

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Pierce Brosnan từng gây ấn tượng khi hóa thân James Bond.

Pierce Brosnan vào vai Sam – một trong ba người nghi ngờ là cha của Sophie, đây cũng là người yêu Donna sâu đậm nhất.

Pierce Brosnan đã rất quen thuộc với khán giả khi hóa thân James Bond trong 4 phần phim từ 1995-2002.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diễn xuất của Brosnan có phần xuống dốc, các bộ phim của anh mờ nhạt và không gây được chú ý. Mamma Mia: Yêu lần nữa! được kỳ vọng sẽ vực dậy tên tuổi của Brosnan.

Sau khi người vợ đầu qua đời, năm 2001, Brosnan kết hôn với diễn viên Keely Shaye Smith.

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Pierce Brosnan và vợ.

Stellan Skarsgard

Dàn diễn viên 'Mamma Mia!' sau 10 năm: Người thăng hoa, kẻ nhạt nhòa
Stellan Skarsgard.

“Người cha cuối cùng” của Sophie do nam diễn viên người Thụy Điển Stellan Skarsgard đảm nhiệm. Tuy nhiên, do không nhiều đất diễn nên nhân vật của ông khá nhạt nhòa.

Sau Mamma Mia!, tài tử sinh năm 1951 tiếp tục tham gia Melancholia, Borg vs McEnroe…, hóa thân làm tiến sĩ Erik Selvig trong 4 phim của Marvel studio.

Nguyễn Hiệp