Đa số khán giả cho rằng “Hoàn Châu cách cách 1998” đã quá kinh điển, phiên bản làm lại khó có thể vượt qua. Bên cạnh đó vẫn có ý kiến ủng hộ cách làm mới của nhà văn Quỳnh Dao. 

Tại buổi họp báo của công ty sản xuất phim Tencent Pictures tối ngày 17/9, nhà văn Quỳnh Dao xác nhận sẽ giữ vị trí cố vấn cho dự án truyền hình Hoàn Châu cách cách. Không xuất hiện trực tiếp, bà giao lưu với báo chí và khán giả qua một đoạn video phát tại sự kiện.

Nữ văn sĩ chia sẻ sẽ làm mới kịch bản kinh điển Hoàn Châu cách cách theo hướng ngôn tình, hài hước. Dự án khởi quay vào năm 2019.

khan gia phan ung trai chieu truoc du an hoan chau cach cach 2019
Nhà văn Quỳnh Dao muốn làm lại Hoàn Châu cách cách trẻ trung và hiện đại hơn.

Ngay lập tức, chủ đề "Hoàn Châu cách cách được làm lại" gây xôn xao mạng xã hội Weibo. Đa phần thể hiện sự phản đối và không kỳ vọng vào bản remake lần này.

Một tài khoản tỏ ra bức xúc: "Hãy buông tha cho Hoàn Châu cách cách. Phiên bản làm lại cách đây mấy năm tôi không thể thưởng thức nổi". Lời bình luận nhận hơn 46.000 lượt đồng tình từ cộng đồng mạng.

Tài khoản Weibo khác nhận định: "Tôi cho rằng dù cải biên thế nào cũng không vượt qua được bản đầu tiên, ai thích câu chuyện đó thì nên xem bản 1998. Buông tha cho phim kinh điển của chúng tôi, sao mấy năm gần đây nhà sản xuất làm lại nhiều phim vậy, lãng phí tiền của. Đóng lại phim của Hàn Quốc cũng vậy, giống họ từ nhạc tới phong cách ăn mặc, mà lại chẳng làm tốt hơn họ".

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng: "Ngoài remake và chuyển thể ra, chúng ta không thể làm gì khác nữa sao?".

Số ít cư dân mạng thể hiện ủng hộ ý tưởng của nhà văn Quỳnh Dao và hy vọng ê-kíp sẽ tìm được diễn viên thực lực để không hủy hoại bản kinh điển cách đây 20 năm.

khan gia phan ung trai chieu truoc du an hoan chau cach cach 2019
Hoàn Châu cách cách 1998

Hoàn Châu cách cách được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quỳnh Dao, phát sóng lần đầu vào năm 1998. Bộ phim kể về cuộc đời cô gái mồ côi Tiểu Yến Tử bước sang trang mới khi trở thành Cách Cách.

Tác phẩm kinh điển này đã nâng tầm tên tuổi các diễn viên Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng… Sau 20 năm, phần 1 và phần 2 của phim vẫn được công chúng yêu mến.

Phần 3 Hoàn Châu cách cách sản xuất năm 2003 là thất bại lớn trong sự nghiệp của Quỳnh Dao. Việc thay đổi toàn bộ dàn diễn viên không nhận được sự đồng tình từ khán giả. Nhân vật Tiểu Yến Tử của Huỳnh Dịch bị chê từ tạo hình tới diễn xuất kém xa Triệu Vy.

khan gia phan ung trai chieu truoc du an hoan chau cach cach 2019
Tạo hình của Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy trong phần 3.

Đến năm 2011, Quỳnh Dao thực hiện Tân Hoàn Châu cách cách. Tuy nhiên, bản làm lại này cũng không được lòng khán giả. Cư dân mạng đánh giá Tiểu Yến Tử (Lý Thạnh) quá già, Ngũ A Ca (Trương Duệ) quá non, a hoàn Kim Tỏa (Tôn Diệu Kỳ) quá nhí nhảnh còn Hoàng A Mã (Khâu Tâm Chí) quá trẻ.

khan gia phan ung trai chieu truoc du an hoan chau cach cach 2019
Dàn diễn viên Tân Hoàn Châu cách cách năm 2011.

(Tổng hợp)