di thể đức Phật
Di thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa được cho là tìm thấy tại một ngôi chùa cổ đại ở Trung Quốc.

Một nhóm khảo cổ vừa phát hiện thứ mà họ cho là di thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại một ngôi chùa niên đại ít nhất 1.000 năm về trước.

Những gì mà nhóm khảo cổ tin là di thể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cất giấu kỹ trong chiếc quách nhỏ bằng vàng tồn tại ít nhất 1.000 năm trước. Chiếc rương này được chôn giấu rất cẩn thận và mới bị phát hiện.

Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu cho rằng các mảnh xương đựng trong quách chính là di thể của Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi ông nhập Niết Bàn.

Chiếc quách vàng đựng di thể Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi ông nhập Niết Bàn.
Chiếc quách vàng đựng di thể Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi ông nhập Niết Bàn.
Các nhà khoa học tin rằng có chiếc rương đựng một phần tro cốt của Đức Thích Ca Mâu Ni trong hình hài Thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm nổi tiếng về giáo lý Phật giáo của Ngài.
Hộp quách hình Phù đồ của Phật giáo và Thiền định bao bọc quách vàng đựng di thể Đức Phật.
Hộp quách hình Phù đồ của Phật giáo và Thiền định bao bọc quách vàng đựng di thể Đức Phật.
Nhóm khảo cổ tìm ra được di vật quý giá này khi khai quật tại một ngôi chùa cổ đại ở Nam Kinh, Trung Quốc từ năm 2010.

Khi họ mở một hầm đá mật nằm ẩn giấu trong hầm mộ dưới ngôi chùa, họ phát hiện cấu trúc giống phù hiệu Phật giáo.

Theo Live Science, chiếc rương cao 117 cm, rộng 45 cm bằng chất liệu gỗ đàn hương, khảm vàng và bạc.

Thần hộ vệ chạm khắc trên rương.
Thần hộ vệ chạm khắc trên rương.
Phát hiện được đăng tải trên tạp chí Di sản văn hóa Trung Quốc, nhóm khảo cổ mô tả những hình khắc trong hầm mộ đá được xây dựng vào khoảng năm 1.000 SCN, tên của người xây chùa và đưa ra kết luận rằng đây chính là di hài Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế.

Theo mô tả của Live Science, tro cốt được tìm thấy xếp gọn trong chiếc quách nhỏ bằng vàng cao chưa tới 8 cm, nằm trong hộp tráp lớn hơn bằng bạc cao 20 cm.

Chữ chạm khắc kể lại câu chuyện đưa di thể Đức Phật vào Trung Quốc.
Chữ chạm khắc kể lại câu chuyện đưa di thể Đức Phật vào Trung Quốc.

Hộp tráp bạc nằm gọn trong Phù đồ hình tháp, rồi mới được đặt trong rương và nằm an toàn tại hầm mộ đá, cho thấy các nhà sư tại chùa Đại Bảo Ân ở Nam Kinh đã rất coi trọng tro cốt này.

Các hình chạm trổ tại hầm mộ đá đã mô tả rõ quy trình tro cốt Đức Phật được lưu giữ trong chiếc hộp vàng nhỏ xíu này.

Một người tên là “Deming” viết rằng, sau khi Đức Phật nhập Niêt Bàn, nhục thân của Ngài được hỏa táng tại Sông Hirannavati, trước khi Hoàng đế thời đó chia nhỏ di hài của Ngài thành hàng ngàn phần, 19 trong số đó được chuyển tới thờ phụng ở Trung Quốc.

Và phần tro cốt tìm thấy tại ngôi chùa kể trên chính là một phần nhục thân của Đức Phật.

Được biết ngôi chùa chứa tro cốt của Đức Thích Ca Mâu Ni được Tống Chân Tông hoàng đế xây dựng vào thế kỷ thứ 11.

Trên chiếc hộp vàng có chạm khắc hình hoa sen, chim phượng hoàng và thần hộ vệ.

Theo Minhbao/Live Science

Xem thêm: