Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vào thứ Hai (ngày 2/3) rằng quân đội Mỹ đã đánh chìm tàu sân bay không người lái “Shahid Bahman Bagheri” của Iran chỉ trong vòng vài giờ sau khi bắt đầu “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi”.

Trước đó, Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran Alireza Tangsiri tại buổi lễ ra mắt đã gọi con tàu này là “kế hoạch quân sự hải quân lớn nhất kể từ sau cuộc cách mạng, và thậm chí là của toàn bộ khu vực Tây Á”.

Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) ngày 6 tháng 2 năm 2025 đưa tin, tàu sân bay không người lái “Shahid Bagheri” mới được Iran nghiên cứu và phát triển đã chính thức gia nhập hạm đội hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào cùng ngày.

“Shahid Bagheri” là tàu sân bay không người lái đầu tiên do Iran tự nghiên cứu và phát triển trong nước, con tàu được cải hoán từ một tàu chở container, dài 240 mét, được thiết kế chuyên biệt để mang theo và vận hành các loại máy bay không người lái cùng trực thăng, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và trinh sát trên biển với chi phí thấp.

Trong một bài đăng “kiểm chứng sự thật” trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ cũng đã bác bỏ thông tin sai lệch từ chính quyền Iran khi họ tuyên bố đã đánh chìm một tàu sân bay của Mỹ.

Hôm thứ Hai, các đồn cảnh sát, trung tâm tình báo trên khắp Tehran, cùng các căn cứ của lực lượng dân quân bán quân sự Basij của Iran đã bị ném bom dữ dội. Một trạm cảnh sát và tình báo chính tại khu chợ Grand Bazaar ở Tehran cũng không tránh khỏi.

Đây là lần đầu tiên các cuộc tấn công liên quân Mỹ-Israel nhắm mục tiêu rõ ràng vào cảnh sát và lực lượng dân quân Basij của Iran, và những lực lượng này chính là phe chịu trách nhiệm chính trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 1 năm nay. Tổng thống Trump cho biết, nhà cầm quyền Iran đã sát hại hơn 30.000 người trong các chiến dịch đàn áp.

Theo Apollo News