Tối 13/5, một nhóm ‘hiệp sĩ’ Q.Tân Bình (TP.HCM) trong khi đang theo dõi bắt băng trộm xe máy trên địa bàn Q.3 thì bị băng trộm tấn công khiến 2 người chết, 3 người  bị thương.

Vào khoảng 21h ngày 13/5, nhóm “hiệp sĩ đường phố” Q.Tân Bình gồm 5 người đang di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy chuẩn bị trộm xe SH ở một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM).

Nhóm “hiệp sĩ” hô hoán thì bị 2 thanh niên trên và đồng bọn đi phía sau dùng hung khí tấn công, theo Thanh Niên.

Vụ việc khiến 2 “hiệp sĩ” tên Thôi và Nam tử vong. 3 “hiệp sĩ” còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Băng trộm tấn công các hiệp sĩ, khiến 2 người chết, 3 người bị thương
(Ảnh: Đức Tiến)

Cụ thể, anh Hoàng bị đâm vào vùng bụng, anh Quý bị chém đứt động mạch chủ ở tay và anh Huy bị đâm bên hông sườn.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường.
(Ảnh: Đức Tiến)

Đến 22h ngày 13/5, công an vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Và đến khoảng 22h30, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường.

Tính đến 22h58, khu vực hiện trường giờ được phong tỏa nghiêm ngặt. (Ảnh: Đức Tiến)

Khôi Minh