Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 13/6 đã quyết định nâng lãi suất ngắn hạn thêm 0,25 điểm phần trăm và ám chỉ có thể sẽ tăng 2 lần nữa trong năm 2018.
 

Theo quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, lãi suất cơ bản của Mỹ giờ đây được tăng lên ngưỡng 1,75-2%.

Đây cũng là lần tăng thứ 2 kể từ đầu năm 2018 và lần tăng thứ 7 kể từ khi Fed bắt đầu nâng lãi suất cơ bản vào cuối năm 2015 sau giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2008.

Trong thông báo dài chỉ 320 từ của mình, Fed đã thay đổi một số câu từ thể hiện cơ quan này đang có cái nhìn lạc quan hơn đối với tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát, theo CNBC.

Thông báo cho biết kinh tế Mỹ đang đón nhận những tín hiệu lạc quan từ thị trường lao động và các hoạt động kinh tế. Cụ thể, nền kinh tế đang đều đặn tạo ra nhiều việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000 (hiện là 3,8%), và tỷ lệ lạm phát đang ngày càng tiến gần ngưỡng mục tiêu 2% của Fed.

“Yếu tố quan trọng nhất chính là kinh tế đang tăng trưởng rất tốt. Phần lớn người tìm việc làm đang làm được điều họ muốn, thất nghiệp và lạm phát thấp”, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết.

Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất lần thứ hai trong năm, lên 1,75-2%
Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: EPA)

Fed giờ đây dự báo lạm phát cơ bản của Mỹ sẽ chạm mục tiêu 2% trước cuối năm 2018, và kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,8% trong cả năm 2018.

Lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed diễn ra vào tháng 3/2018, khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm lên ngưỡng 1,5-1,75%. Nhiều nhà phân tích cũng dự báo Fed sẽ có khoảng 4 lần tăng lãi suất trong năm nay.

Minh Tuệ