Trong tuần từ 6/4-12/4 chỉ có 283 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, trong khi tuần trước đó có tới 651 chiếc được nhập về. Đặc biệt, thị trường ô tô Việt Nam tuần vừa qua không nhập khẩu một mẫu xe du lịch nào từ các nước ASEAN.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trong tuần từ 6/4-12/4, Việt Nam chỉ nhập khẩu 283 chiếc ô tô các loại.

Đáng chú ý, trong số 95 ô tô loại dưới 9 chỗ không có bất cứ mẫu xe nào đến từ khu vực ASEAN, nơi đặt các nhà máy của Toyota, Honda, Ford…

Lượng ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm mạnh, xe dưới 9 chỗ hưởng thuế 0% vắng bóng
Trong tuần gần nhất, không có mẫu ô tô dưới 9 chỗ nào hưởng thuế nhập khẩu 0% về Việt Nam. (Ảnh: Thanh niên)

Các mẫu xe này chủ yếu đến từ châu Âu (từ Slovakia với 35 chiếc, từ Thụy Điển 27 chiếc), và Mexico (22 chiếc)… Đây là xuất xứ của một số thương hiệu xe châu Âu có mặt tại Việt Nam như Volvo và Volkswagen.

Những mẫu ô tô còn lại được nhập khẩu từ Hoa Kỳ (5 chiếc), Nhật Bản (4 chiếc), Canada và Hàn Quốc mỗi thị trường 1 chiếc.

Trong khi đó, tuần từ 29/3-5/4, trong số 602 ô tô dưới 9 chỗ nhập về Việt Nam thì có đến 523 chiếc hưởng thuế 0% được nhập từ Thái Lan.

Ngoài 95 xe dưới 9 chỗ cập cảng Việt Nam tuần vừa qua còn có 181 ô tô tải chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan và 9 ô tô chuyên dụng.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong tuần qua Việt Nam chi 62,7 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Xuất xứ nhóm hàng này từ Nhật Bản với 14,1 triệu USD, từ Trung Quốc 12,3 triệu USD, từ Hàn Quốc 12 triệu USD, từ Thái Lan 10,3 triệu USD, từ Indonesia 4,8 triệu USD… Tính chung, nhập khẩu từ 5 thị trường này trong tuần qua chiếm tỷ trọng tới 85,4% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước.

Nguyễn Trang