Hai nữ sinh Trường THCS Long Phước (Tp.HCM) rủ nhau ra bờ kè sông Đồng Nai để rửa tay chẳng may trượt chân rơi xuống sông mất tích. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể hai em được tìm thấy trong tư thế nắm chặt tay nhau.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 7/5, nhóm 8 em học sinh của trường THCS Long Phước ra bờ kè sông Đồng Nai (đường số 5, phường Long Phước, quận 9, Tp.HCM) để chơi, theo Pháp Luật Plus.

Lúc này, 2 em Trần Thị Thu Thảo (13 tuổi) và em Nguyễn Lê Trà My (11 tuổi) rủ nhau xuống sông rửa tay thì bị trượt chân rơi xuống nước. Vì không biết bơi nên 2 em đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Hai nữ sinh chết dưới sông Đồng Nai trong tư thế nắm chặt tay nhau
Khu vực bờ kè nơi 2 nữ sinh bị trượt chân. (Ảnh: Pháp Luật Plus)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Long Phước cùng Ban chỉ huy quân sự quận 9 có mặt tìm kiếm hai nạn nhân. Sau nhiều giờ, thi thể hai nữ sinh được tìm thấy gần khu vực gặp nạn. Khi được đưa lên bờ, tay 2 em vẫn nắm chặt vào nhau khiến những người chứng kiến xót xa, theo Dân Việt.

Tối cùng ngày, thi thể 2 nữ sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thanh Thanh