Một clip ngắn ghi lại hình ảnh một người dùng đũa “huấn luyện” những con bề bề trồng cây chuối thu hút sự thích thú và tò mò của nhiều người.

Clip do tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiếu đăng tải ngày 3/8, đến nay đã có gần 100.000 lượt xem. Rất nhiều người ngạc nhiên không hiểu vì sao những con bề bề lại có thể uốn cong mình và chổng ngược đuôi lên trời như làm xiếc vậy.

Những người lần đầu tiên nhìn thấy bề bề thì “bán tín bán nghi” hỏi tên con vật là gì, còn người đã biết thì bàn luận rằng có cách nào huấn luyện bề bề làm xiếc giống như trong clip hay không.

Một số người đã đoán đúng, những gì chúng ta thấy thực ra chỉ là một clip bị tua ngược. Bản thân con bề bề không tự trồng cây chuối được mà phải có người dựng nó lên. Nếu xem kỹ clip phía trên, có thể bạn sẽ phát hiện âm thanh bất thường và nhận ra đường đi của cây đũa không hề tự nhiên. Dưới đây mới là clip đúng (không bị tua ngược).

Bí ẩn lớn nhất đã được giải đáp song vẫn còn một bí ẩn nữa là dựng con bề bề ở tư thế trồng cây chuối bằng cách nào thì vẫn chưa có lời giải. Có thể sau những lời bình luận mang tinh thần ăn uống kiểu như bề bề làm món gì ăn ngon, cách chọn bề bề tươi, hẳn sẽ có cư dân mạng chạy ra chợ mua về làm thí nghiệm và sẽ thốt lên câu “Eureka!!!” khoe với cả cộng đồng…

Giải mã hiện tượng con bề bề trồng cây chuối như tiết mục ảo thuật trên Tiktok
Nhờ clip này mà nhiều người đã biết đến con bề bề, tên gọi khác là con tôm tít.
Giải mã hiện tượng con bề bề trồng cây chuối như tiết mục ảo thuật trên Tiktok
Quay ngược clip đơn giản, dựng con bề bề ở tư thế trồng cây chuối mới khó.
Giải mã hiện tượng con bề bề trồng cây chuối như tiết mục ảo thuật trên Tiktok
Không hiểu “nguyên lý” thì dù có đập gãy cả đũa cũng đừng hòng được nhé.
Giải mã hiện tượng con bề bề trồng cây chuối như tiết mục ảo thuật trên Tiktok
Phải chăng vì clip đáng yêu quá mà có người xem xong không nỡ ăn con bề bề?
Giải mã hiện tượng con bề bề trồng cây chuối như tiết mục ảo thuật trên Tiktok
Các mẹ nhớ nhé: Ăn chán bề bề chiên giòn, rang muối thì hãy thử nấu canh chua lá me.

Theo Wikipedia, con bề bề còn có các tên gọi khác là tôm tít, tôm tích hay tôm búa; thuộc nhóm giáp xác biển trong bộ tôm chân miệng. Tuy nhiên, bề bề không phải tôm, cũng chẳng phải bọ ngựa nên trong tiếng Anh, chúng có tên là Mantis shimp (tạm dịch là: Tôm bọ ngựa). Bề bề sống ở các vùng biển ôn đới, nhiệt đới và là một trong số những hải sản thơm ngon được con người sử dụng phổ biến.

Hàn Nhi