Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 7/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Nguyên nhân hàng trăm học sinh ở Ninh Bình ngộ độc

Sáng nay (7/10), ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết trên VnExpress, trong món ruốc gà có độc tố tụ cầu vàng là nguyên nhân khiến 352 học sinh Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện.

Khuẩn tụ cầu vàng có thể bắt nguồn từ thịt gà sống được sử dụng làm món ruốc, nấu chín vẫn không tiêu diệt được. Ngoài ra, khuẩn tụ cầu vàng có thể xuất hiện khi thực phẩm để lâu không được bảo quản tốt, quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Theo VTC News, khi nhiễm vào máu, khuẩn tụ cầu có thể gây nên các bệnh nặng như áp xe phổi, viêm tủy xương, viêm nội tâm mạc hoặc viêm màng não mủ… Bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh và nguy cơ cao gây nhiễm khuẩn huyết.

Cũng theo ông Dương, Sở y tế đã niêm phong cửa hàng và tiêu hủy toàn bộ lô hàng của hộ kinh doanh cung cấp ruốc gà cho nhà trường tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư. Bếp ăn tập thể ở trường tiểu học cũng bị đình chỉ hoạt động.

Trong 352 em bị ngộ độc chỉ còn 1 học sinh bị viêm amidan, 2 học sinh sốt nhẹ, không còn triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa mưa đã hỏng

Tuyến đường cao tốc đầu tiên ở miền trung, với tổng giá trị đầu tư hơn 30 nghìn tỷ đồng, vừa thông xe hơn một tháng, (2/9/2018), chỉ sau trận mưa đầu mùa đã bị bong tróc, hư hỏng.

Nhiều đoạn đường bị bong tróc, xuất hiện ổ gà rất nguy hiểm. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Anh Nguyễn Văn Hào, một lái xe ở Đà Nẵng thường xuyên qua lại trên tuyến cao tốc cho biết trên báo Nhân Dân, sáng sớm 5/10, khi đi từ Đà Nẵng vào, xe anh chút nữa gặp tai nạn vì vấp phải ổ gà ở đoạn qua huyện Điện Bàn – Duy Xuyên.

“Với tốc độ 120 km/giờ, khi gặp ổ gà hầu như không thể tránh được, vì chỉ cần lạng tay lái là xe có thể đâm vào dải phân cách bê-tông ở giữa, hoặc trượt ra ngoài đâm vào hộ lan bằng thép. Với tốc độ cao, tai nạn nghiêm trọng là khó tránh nếu đường cao tốc hư hỏng”, anh Hào lo lắng.

Theo quan sát, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có tám vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi, nhiều nhất là đoạn giữa huyện Điện Bàn và Duy Xuyên, từ Km20 đến Km27.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa được thông xe toàn tuyến vào ngày 2/9 vừa qua, trong đó, mới chỉ thu phí đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, đoạn từ Tam Kỳ đi TP. Quảng Ngãi vẫn đang được thi công các phần việc như rào chắn bên ngoài đường, kè ta-luy, điện chiếu sáng, thoát nước…

Tuy nhiên, quá trình thi công trong những năm vừa qua luôn bị phát hiện là chất lượng chưa bảo đảm. Hiện tại, mặt đường ở nhiều vị trí có dấu hiện lún, võng, gồ ghề. Một số vị trí bị bong tróc gây nguy hiểm cho ô-tô lưu thông tốc độ cao.

Một vệt đường bị bong tróc dài hơn bốn mét vừa được vá vội. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Những cây phong đỏ đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu chuyển màu

Báo VnExpress cho biết, sau gần 9 tháng trồng tại các phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, một vài cây phong đã chuyển màu lá từ xanh sang đỏ, cam, vàng. 

Những cây phong vẫn phải chống bằng trụ kim loại vì thân còn nhỏ. (Ảnh: VnExpress)

Trái với lo ngại của nhiều người rằng cây sẽ chết trong điều kiện khí hậu Việt Nam, những cây phong đã cho kết quả ban đầu.

Trên các phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh, một vài cây phong đã chuyển màu lá từ xanh sang đỏ, cam, vàng. (Ảnh: VnExpress)

Đoạn chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh là nơi lá phong đang chuyển màu nhiều nhất, tuy nhiên, mép lá có hiện tượng bị cháy. ​

Tuy nhiên, mép lá có hiện tượng bị cháy. ​(Ảnh: VnExpress)

Thí sinh Hải Phòng đạt giải vô địch lý thuyết Toán ở IMSO 2018

Nguyễn Đình Kiên (học sinh lớp 7 trường THCS Hồng Bàng – Hải Phòng) là thí sinh duy nhất trong 8 em đoạt huy chương vàng cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO 2018) không đến từ Hà Nội, theo VnExpress.

Kiên vui vì lần đầu tiên đoạt huy chương vàng và giành giải Championship in Mathematics Theory cho thí sinh có phần thi lý thuyết xuất sắc. “Đề thi dài và khó. Các bạn đều rất giỏi và cố gắng. Em chỉ may mắn hơn các bạn một chút thôi”, Kiên nói.

Chị Phạm Thị Hồng Vân (mẹ của Kiên) chia sẻ, chị không quá bất ngờ vì tấm huy chương vàng IMSO bởi trước đó con từng giành nhiều giải quốc tế như huy chương vàng Olympic Toán châu Á – Thái Bình Dương (APMOPS) 2018, Olympic thách thức Toán học quốc tế Singapore (SIMOC) 2018, huy chương vàng cuộc thi Toán quốc tế của Mỹ (AMO 2017) hay chứng chỉ hạng xuất sắc (High Distintion) tại cuộc thi Toán học Australia (AMC) 2018.

Thế nhưng chị và gia đình đặc biệt vui mừng trước kết quả ở phần thi lý thuyết của con trai. “Huy chương vàng và giải thưởng Vô địch trong lý thuyết Toán đã phần nào phản ánh sự nỗ lực không ngừng của con. Nó sẽ là động lực để con cố gắng hơn trong thời gian tới”, chị Vân chia sẻ.

Nguyễn Đình Kiên bên bố mẹ sau khi hoàn thành kỳ thi IMSO 2018. (Ảnh: Dương Tâm)

Người mẹ cho biết con trai sớm bộc lộ năng khiếu Toán từ khi còn nhỏ. Chỉ khoảng 4 tuổi, em đã biết đọc và có thể tính nhẩm rất nhanh, thậm chí thuộc cả bảng cửu chương. Mỗi khi bố mẹ dạy chị học, Kiên thường đứng bên cạnh rồi nhẩm các phép tính để đưa ra đáp số trước chị gái (lớn hơn 3 tuổi).

“Thích Toán nhất nhưng Kiên vẫn chủ động sắp xếp thời gian cho các môn học khác. Con tự giác học nên tôi cảm thấy yên tâm”, chị Vân chia sẻ.

Thầy Vũ Công Minh, giáo viên Toán trường THCS Hồng Bàng (Hải Phòng), chủ nhiệm lớp Kiên hai năm học bày tỏ niềm tự hào khi có học sinh đoạt huy chương vàng và giải phần thi lý thuyết xuất sắc tại cuộc thi Toán quốc tế uy tín nhất dành cho lứa tuổi 11-12.

“Tôi bắt đầu dạy Kiên từ năm lớp 6. Ngay từ khi tham gia các cuộc thi cấp cơ sở, Kiên đã thể hiện sự xuất sắc. Sau đó, nhà trường chú trọng bồi dưỡng để Kiên được tham gia các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế về Toán học. Em đạt nhiều giải vàng và mang vinh quang về cho nhà trường”, thầy Minh kể.

Giáo viên Toán cho hay không chỉ giỏi Toán, Kiên còn học rất đều các môn, đặc biệt là tiếng Anh. Chính vì có lợi thế tiếng Anh, em tự tin tham gia các hoạt động hay cuộc thi mang tính chất hội nhập quốc tế.

Nguyễn Đình Kiên từng giành nhiều huy chương vàng Toán quốc tế. (Ảnh: IEG)

Thầy Minh cho rằng huy chương vàng không nằm ngoài sự tin tưởng của nhà trường và thầy cô, nhưng đạt điểm cao nhất ở phần thi lý thuyết là điều bất ngờ và rất đáng tự hào. Kiên là tấm gương để học sinh trong trường phấn đấu.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News