Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bộ đôi xe VinFast chính thức lộ diện tại triển lãm lớn nhất thế giới

Vào lúc 15h45 ngày 2/10, tại triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, bộ đôi xe VinFast chính thức lộ diện.

Bắt đầu với màn biểu diễn nghệ thuật “Làng tôi” đậm chất Việt Nam, sau đó đại diện VinFast giới thiệu đến bộ đôi xe. Lễ chính được kéo dài 15 phút, sau đó đại diện VinFast giới thiệu xe, các khách mời xuất hiện, trong đó có David Beckham, theo VnExpress.

Màn trình diễn Làng Tôi. (Ảnh cắt từ clip)

“Làng tôi” được chọn là tiết mục mở màn trước khi chiếc xe “Made in Vietnam”chính thức ra mắt. Đây là màn biểu diễn đã được giới thiệu nhiều ra cộng đồng quốc tế với hơn 300 show diễn ở nhiều nước. Trong bộ trang phục truyền thống và các dụng cụ từ tre, nứa, các nghệ sĩ thể hiện tính dân tộc Việt và khát vọng vươn tầm cao mới.

Ông Dave Lyon, Giám đốc nhấn mạnh thiết kế của VinFast theo phong cách hiện đại, cập nhât xu hướng quốc tế, có những đường nét sắc sảo, chất liệu cao cấp.

Kết thúc phần phát biểu ngắn của Dave Lyon, hai chiếc xe đã chính thức lộ diện trên sân khấu cùng hai ngôi sao của Việt Nam và thế giới và Hoa hậu Tiểu Vy và David Beckham.

Cựu danh thủ David Beckham tới triển lãm Paris Motor Show.

David Beckham tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết nguồn gốc từ hai chiếc xe: “Đây là một sản phẩm quá đẹp, tôi bất ngờ khi biết đây là một sản phẩm từ Việt Nam”.

Cần 25.000 tỷ đồng để mở rộng, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Công ty Tư vấn và thiết kế xây dựng công trình hàng không (ADCC), để quy hoạch, cải tạo Sân bay Tân Sơn Nhất cần hơn 25.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. 

Chiều 1/10, Bộ GTVT và UBND TP. HCM đã công bố quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo báo Tiền Phong.

Sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng từ 1965 với 2 đường băng, 55 vị trí đỗ, công suất thiết kế 25 triệu lượt khách/năm. Trước tình trạng tăng trưởng “nóng”, ngành hàng không đã cải tạo nhà ga T1 (quốc nội), T2 (quốc tế) nâng tổng công suất lên 28 triệu khách.

Cần 25.000 tỷ đồng để mở rộng, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh minh hoạ)

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, để mở rộng sân bay theo quy hoạch cần số vốn hơn 25.000 tỷ đồng (chưa tính giải phóng mặt bằng). Trong đó, xây dựng sân đường máy bay là 6.000 tỷ đồng, nhà ga hành khách T3 ở phía Nam 7.600 tỷ đồng, nhà ga hàng hóa – dịch vụ hàng không phía Bắc cần 3.800 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 nhà ga T1, T2 sẽ được cải tạo, nâng tổng công suất phục vụ lên 30 triệu khách/năm.

Sân bay Tân Sơn Nhất sau khi điều chỉnh sẽ có tổng diện tích 791 ha, có thể phục vụ 15.000 lượt khách/giờ cao điểm. Nhà ga hàng hóa phía Bắc đạt 1 triệu tấn/năm.

(Xem chi tiết)

6 nhóm giải pháp ngăn tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia

Sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nhiều sai phạm và tai tiếng, Bộ GD&ĐT vẫn duy trì phương thức thi như cũ và bổ sung các giải pháp chống tiêu cực. 

6 nhóm giải pháp ngăn tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh minh hoạ)

Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, Bộ GD&ĐT gộp các giải pháp chống tiêu cực vào sáu nhóm:

  1. Thứ nhất: Rà soát tổng thể quy chế, quy trình của kỳ thi, cụ thể hóa những quy định trong hướng dẫn. Trong đó, xác định trách nhiệm của các bên liên quan tham gia tổ chức kỳ thi và chế tài xử lý.
  2. Thứ hai: Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tính chất kỳ thi, thời gian làm bài của thí sinh.
  3. Thứ ba: Hoàn thiện, củng cố ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm kỳ thi, tăng cường bảo mật, hỗ trợ phát hiện gian lận.
  4. Thứ tư: Nghiên cứu, xem xét tổ chức việc chấm thi. Bộ đang xem xét theo hướng cán bộ chấm thi sẽ không chấm bài của thí sinh tỉnh mình.
  5. Thứ năm: Việc lựa chọn nhân sự tham gia công tác kỳ thi sẽ được xem trọng.
  6. Thứ sáu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, giám sát tại các cụm, địa điểm và tất cả phòng thi. Trong kỳ thi năm 2019 sẽ nâng cao vai trò tham gia của các trường đại học.

Theo Vietnamnet, những điều chỉnh chỉ tập trung vào người tổ chức thi, phía học sinh không thay đổi.

(Xem chi tiết)

David Beckham sẽ tham dự sự kiện ra mắt xe Việt tại Paris Motor Show

Cựu ngôi sao bóng đá David Beckham là khách mời xuất hiện bên cạnh hai mẫu xe đầu tiên của VinFast tại triển lãm Paris.

Ngày 2/10, ngôi sao sân cỏ David Beckham cùng vợ đã xuất hiện tại Pháp để tham gia sự kiện ra mắt VinFast tại Paris Motor Show, theo VnExpress.

Hình ảnh vợ chồng David Beckham tại Pháp. (Ảnh chụp màn hình).

Vào cuối tuần qua, cựu danh thủ người Anh David Beckham cùng vợ Victoria và nhiều người bạn nổi tiếng đã có chuyến du lịch ở miền đồng quê phía Nam nước Pháp. Sau đó, họ dừng chân ở lâu đài Lafite Rothschild và tham quan một vườn nho nổi tiếng tại Pauillac. Đây cũng là cơ sở cho “tin đồn” cựu sao M.U đến dự Paris Motor Show 2018, theo Zing.

David Beckham sẽ xuất hiện trong sự kiện ra mắt VinFast tại Pháp. (Ảnh: Zing)

Thông tin từ tập đoàn VinFast cho hay, David Beckham là một trong 2 khách mời đặc biệt, cùng với Tiểu Vy xuất hiện trong buổi ra mắt 2 mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0. Theo đó, tiền vệ điển trai người Anh sẽ xuất hiện trên sân khấu và có những cảm nhận đầu tiên về xe VinFast trong khuôn khổ màn ra mắt.

Bật mí về lý do VinFast mời huyền thoại bóng đá xuất hiện trong buổi ra mắt bởi mục tiêu của hai mẫu xe đầu tiên hướng đến cũng là cao cấp, sang trọng và cho cả gia đình. Chiếc SUV sẽ có 7 chỗ.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News