Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Có dấu hiệu bớt xén, thay đổi vật liệu thi công cao tốc 34.000 tỷ

Ngày 12/10, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã tổ chức họp phiên bất thường để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng.

Báo Vietnamnet thông tin, Hội đồng thành viên đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với TGĐ Trần Văn Tám – người phụ trách trực tiếp dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và công tác quản lý vận hành bảo trì dự án nhưng không nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Hội đồng thành viên, để xảy ra các hậu quả đường bị hư hỏng.

Mặt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bong tróc khi vừa vá xong. (Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi với Zing, kỹ sư Trần Dân, Phó chủ tịch Hội Cầu đường TP. Đà Nẵng, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cần vào cuộc để kiểm tra toàn diện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Theo một văn bản do ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) ký ngày 17/7, thì từ khi thi công, dự án đã phát sinh nhiều vấn đề về chất lượng công trình.

Đơn cử tại Km 77, đoạn Lương Tài (thuộc gói thầu A1, A2, A3 và gói thầu số 4, số 5) có tình trạng thi công không đảm bảo thành phần hạt. Cụ thể là nhà thầu đã sử dụng đá không đảm bảo chỉ số Los Angeles. Tháng 2 vừa qua, trên đoạn tường chắn MSE (thuộc gói thầu số 5) xuất hiện nhiều vết nứt bê tông nhựa.

Nhiều vết ổ trâu trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sâu tới 8cm gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Dân Việt)

Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc ban quản lý dự án khẳng định tất cả nhà thầu được chọn để thi công cao tốc đều có uy tín. Còn việc hư hỏng là do mưa to, xe quá tải đi vào cao tốc.

“Các nhà thầu Trung Quốc thi công từ Tam Kỳ – Quảng Ngãi. Đoạn tuyến này mới khánh thành hôm 2/9 và không có hư hỏng”, ông Thành nói. 

Kỹ sư Trần Dân bác ý kiến trên và cho rằng có 3 cơ quan chính phải chịu trách nhiệm trong việc cao tốc hư hỏng. Trong đó, trách nhiệm lớn nhất là đơn vị thi công vì không làm đúng theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ kỹ thuật, thậm chí là có khả năng bớt xén, thay đổi vật liệu.

(Xem chi tiết)

Năm 2019, TP. HCM tiếp tục thuê siêu máy bơm chống ngập

Zing cho biết, UBND TP.HCM vừa đề nghị Sở GTVT đề xuất thời gian thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và tiếp tục thuê dịch vụ này chống ngập cho các điểm khác sau năm 2019.

Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành chống ngập cùng Sở GTVT nhanh chóng đàm phán với Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thống nhất giá thuê máy bơm và phải được Sở Tài chính thẩm định.

Trước đó, ngày 5/10, siêu máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh hoạt động trở lại, sau khi thành phố cam kết ứng trước gần 10 tỷ đồng để thuê trong một năm, theo VnExpress.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nước ngập sâu sau cơn mưa chiều 7/5. (Ảnh: Người Lao Động)

Đầu tháng 11, thành phố sẽ khởi công nâng cấp lại toàn bộ từ xử lý cốt nền, hệ thống cống nước, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng… trên tuyến đường này, nhưng không giải phóng thêm mặt bằng. Dự án hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Trong thời gian thi công, thành phố vẫn duy trì siêu máy bơm để chống ngập nước trên tuyến đường.

Hồi cuối tháng 8, công ty Quang Trung xin tạm dừng hoạt động đối với siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh do thiếu kinh phí. Trung tâm chống ngập phải huy động 3 máy bơm của Công ty thoát nước đô thị (tổng công suất 5.200 m3 mỗi giờ) để tạm thời xử lý ngập.

Đến đầu tháng 9, trung tâm chống ngập đưa ra mức giá đề nghị thuê siêu máy bơm là 9,9 tỷ đồng/năm, trong khi chủ đầu tư lại yêu cầu mức giá cao hơn là 24 tỷ đồng/năm (gần 2,5 lần) và thuê trong 7 năm.

Bác sĩ Hoàng Công Lương nhận thêm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Báo Người Lao Động đưa tin, công an tỉnh Hòa Bình vừa ký lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Công Lương (sinh năm 1986), bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Theo lệnh cấm này, bác sĩ Lương chỉ được phép cư trú tại TP. Hòa Bình từ ngày 10/10 đến ngày 28/11; giao cho UBND xã Sủ Ngòi quản lý, theo dõi bị can.

Bác sĩ Hoàng Công Lương đã từng nhận 2 lệnh cấm tương tự. Gần đây, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện Kiểm sát nhân tỉnh Hoà Bình có thời hạn 11/9-10/10.

Bác sĩ Lương chia sẻ với Báo Lao Động: “Tôi thực sự không thể nhớ nổi đã nhận bao nhiêu Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ các cơ quan tố tụng của Hoà Bình”. (Xem chi tiết)

Mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (13/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 29 mm, Đà Nẵng 16 mm.

(Ảnh minh họa)

Dự báo: Ngày hôm nay (13/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.  

Ngày hôm nay (13/10), trên các sông ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News