Khi cãi nhau với ông hàng xóm, ông Hòa cầm bọc tiền đến thách hàng xóm đưa ra đếm xem ai nhiều hơn.

Bản án ngày 21/12 của TAND Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác định, khoảng 19h ngày 25/8, Trần Ngọc Hòa (44 tuổi, trú xã Đức Lĩnh) sau khi uống rượu đã đến nhà ông Nguyễn Quang Tâm (47 tuổi) yêu cầu xin lỗi về việc đàn bò của ông này vào vườn cam của Hòa ăn cỏ.

Đến nơi, Hòa và ông Tâm xảy ra to tiếng đã chuyển sang thách thức nhau về chuyện tiền bạc, giàu nghèo. Khi được can ngăn, Hòa đi về nhà, cầm theo một bọc tiền quay lại nhà ông Tâm, thách chủ nhà đưa tiền ra đếm xem ai nhiều hơn…

Khi thấy Hòa chửi đến bố mẹ mình, anh Nguyễn Minh Tuấn (44 tuổi, em trai ông Tâm) đến gần cảnh cáo, đấm vào bụng. Đáp trả, Hòa cầm dao mổ trâu dài 35 cm đâm một nhát trúng bụng anh Tuấn, gây tổn hại sức khỏe 46%.

HĐXX tuyên phạt Hòa án 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hoàng Minh