Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 7/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Lần đầu tiên thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia trên đất liền tại Việt Nam

Ngày 6/3/2018, lễ triển khai thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia phòng chống lây truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) chính thức diễn ra tại xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Tại buổi lễ, GS.TS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định: Theo kết quả lấy phiếu đồng thuận ở 370 hộ gia đình chọn ngẫu nhiên, 100% hộ gia đình đã đồng ý với việc thả muỗi vằn mang Wolbachia tại khu vực.

Ngay trong buỗi lễ, các đại biểu đã cùng với cán bộ Dự án tiến hành thả muỗi vằn mang Wolbachia nhằm phòng bệnh SXH trong cộng đồng tại thôn Võ Tánh 1, tiếp đó đội ngũ cán bộ thực địa của dự án tiếp tục thực hiện việc thả muỗi tại các điểm khác thuộc 8 thôn trung tâm xã Vĩnh Lương để hoàn thành đợt thả đầu tiên này.

Trong 12-18 tuần tiếp theo, cứ mỗi tuần Dự án sẽ thả khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô 50m x 50m đã được chia sẵn theo bản đồ ở Vĩnh Lương.

5 tỷ USD xây dựng đường sắt TP. HCM – Cần Thơ

Viện Khoa học và công nghệ Phương Nam vừa ký kết với Quỹ Morfund Canada về quy mô vốn đầu tư 6,3 tỷ đôla Canada (tương đương 5 tỷ USD) cho dự án xây đường sắt cao tốc TP. HCM – Cần Thơ.

Viện Khoa học và công nghệ Phương Nam tiến hành thủ tục báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội trong năm 2018 và dự kiến cuối năm nay triển khai dự án.

Dự án đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP. HCM – Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi do Viện Khoa học & công nghệ Phương Nam và Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (Tedi South) thực hiện.

Vừa qua đại diện TP. HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đã thống nhất hướng tuyến mới xây dựng đường sắt cao tốc TP. HCM cặp theo đường cao tốc TP. HCM – tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và ga cuối là Cảng Cái Cui TP Cần Thơ với 10 nhà ga.

GS.TS Trần Công Hoàng Quốc Trang – viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ Phương Nam cho biết, mới đây Tổng lãnh sự Canada tại TP. HCM gửi thư cho viện này, trong đó đánh giá cao dự án đường sắt cao tốc TP. HCM-Cần Thơ và mong muốn hai bên sẽ đạt đến thỏa thuận thể hiện tiêu chuẩn quốc tế cho mô hình PPP.

Tổng lãnh sự Canada tại TP. HCM cũng khẳng định, Canada sẽ cung cấp các khả năng về thiết kế xây dựng, cung cấp kỹ thuật và quản lý dự án cũng như những công nghệ tiên tiến về đường sắt.

Bé Cà Rốt ‘nhặt nơi cửa chùa’ trở về tổ ấm của người mẹ nuôi

Sau gần 3 tháng mong ngóng, cuối cùng chị Hạnh (TP. HCM) đã chính thức trở thành mẹ nuôi của cậu bé Đỗ Pháp Chí (tên thường gọi là Cà Rốt) được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Chị Đỗ Hồng Hạnh (43 tuổi, làm nghề giúp việc ở quận 2, TP. HCM) chính là người đã nhặt được bé Cà Rốt trước cổng chùa Diệu Giác (đường Trần Não, quận 2) khi bị mẹ bỏ rơi lúc mới lọt lòng.

Bé Cà Rốt ngày đầu đến làng thiếu niên Thủ Đức (Ảnh: Afamily).

Trước đó, sau 3 tháng chăm bé Cà Rốt kể từ lúc nhặt được bé ở cửa chùa, chị Huỳnh Hồng Hạnh đau buồn khi phải trao lại bé cho Làng Thiếu niên Thủ Đức theo đúng thủ tục pháp lý.

Ban đầu, chị cứ nghĩ, mang con đến rồi lại được đón về, chẳng ngờ hai mẹ con phải xa nhau từ đó.

Những ngày sau đó, người phụ nữ làm nghề giúp việc vì thương đứa bé mà mất ăn, mất ngủ, phải trở về quê lo các thủ tục, giấy tờ chứng minh điều kiện kinh tế, nhà cửa, quan hệ gia đình.

Đến nay sau gần 3 tháng, UBND phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) và Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP. HCM) đã chấp thuận đơn xin nhận con nuôi của chị Hạnh. (Chi tiết)

Lô xe hơi đầu tiên thuế 0%, giá giảm gần 200 triệu/xe

Hãng Honda Việt Nam vừa công bố mức giá bán lẻ sẽ giảm tối đa 200 triệu đồng/xe đối với lô xe hàng ngàn chiếc đầu tiên được nhập từ Thái Lan hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% khi về Việt Nam.

Lô xe thương mại Honda đầu tiên cập cảng Hiệp Phước, Hải quan TP.HCM kỳ vọng sẽ thu ngân sách lên tới 250 tỉ đồng. (Ảnh: Như Bình)

Theo đó, ba phiên bản của Honda CR-V 7 chỗ được hãng xe Nhật Bản niêm yết giá bán từ 958 triệu đồng đến 1,068 tỷ đồng.

So với thời điểm phân phối lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối tháng 1/2018 và phải chịu thuế nhập khẩu 30%, giá bán hiện tại của bản CR-V 1.5E và 1.5G giảm 178 triệu đồng, bản 1.5G giảm tới 188 triệu đồng.

Còn mẫu Honda Jazz có giá bán từ 539 – 619 triệu đồng, Honda Civic có giá 758-898 triệu đồng.

Tuy nhiên, 2 mẫu xe nhập khẩu Civic 1.5L và Accord không thay đổi giá bán, vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt 898 triệu đồng và 1,198 tỷ đồng.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, hai mẫu xe Accord và Civic 1.5L năm ngoái đã được giảm giá từ 52-192 triệu đồng nên giá bán hiện nay sẽ không thay đổi.

Một giám đốc đại lý Honda tại TP. HCM cho biết, bảng giá mới công bố của Honda Việt Nam giá có giảm, tuy nhiên so với các quốc gia như Myanmar, Indonesia Thái Lan giá xe về Việt Nam vẫn cao hơn khoảng 30 triệu đồng, theo Tuổi Trẻ .

Vị này cho biết thêm, trong cơn khát xe nhập khẩu vài tháng qua, nhiều khách hàng đã đặt cọc mua xe nhưng thời gian giao xe phải chờ đến tháng 4-5 mới có hàng. Thời gian giao xe kéo dài là do ảnh hưởng quy định của Nghị định 116/2017 khi kiểm tra khí thải, chất lượng an toàn cho mỗi lô xe nhập về phải mất đến 2 tháng.

Trong khi đó, đại diện Ford Việt Nam cho biết, đã xuất trình được Giấy chứng nhận kiểu loại và được Bộ GTVT VN xác nhận các giấy chứng nhận này đã đáp ứng được yêu cầu của Thông tư 03.

Tuy nhiên, do vẫn còn băn khoăn về quy trình mới, nên Ford VN dự kiến phải mang xe về thử nghiệm quy trình trước khi tiếp tục đặt hàng để nhập khẩu chính thức về VN nếu như quy trình được thử nghiệm không có vướng mắc gì.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả 1 ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News