Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam lần đầu đăng quang Hoa hậu Trái đất

Người đẹp Phương Khánh chiến thắng trước 87 thí sinh, trong chung kết diễn ra tối 3/11 tại Mall of Asia Arena, Phillipines, theo VnExpress.

Chung kết Miss Earth 2018 bắt đầu từ 19h (giờ Hà Nội). 88 thí sinh các nước cạnh tranh tại cuộc thi.

Sau khi công bố Top 4, các thí sinh cùng trả lời chung một câu hỏi ứng xử: “Vấn đề áp lực lớn nhất của thế hệ bạn là gì?”. Phương Khánh trả lời đó chính là sự thờ ơ. Theo cô, quá nhiều công nghệ, mạng xã hội, khiến những người trẻ chỉ quan tâm đến bản thân. Đại diện Việt Nam khá tự tin khi ứng xử bằng tiếng Anh.

Top 12 được công bố sau phần trình diễn bikini, gồm người đẹp Mexico, Venezuela, Chile, Hà Lan, Colombia, Italy, Nam Phi, Philippines, Bồ Đào Nha, Áo, Slovenia và Việt Nam.

Đại diện Việt Nam – Phương Khánh – chào khán giả. (Ảnh: VnExpress)

Ngay sau đó, Top 8 được xướng tên gồm: đại diện Colombia, Philippines, Italy, Bồ Đào Nha, Venezuela, Áo, Việt Nam, Mexico. Họ bốc thăm để thuyết trình về các vấn đề như “dân nhập cư”, “sức khỏe tinh thần”, “công lý”, “sự bất bình đẳng”, “tham nhũng”… Phương Khánh của Việt Nam nhận hashtag “sự xung đột”. Cô chia sẻ cuộc sống không có sự hoàn hảo mà luôn xuất hiện xung đột. Mỗi người cần chân thành với mình để tạo sức mạnh thay đổi thế giới.

Năm nay, đại diện Việt Nam là Phương Khánh. Cô được đánh giá cao nhờ thành tích tốt ở các vòng thi phụ. Cô gái Bến Tre giành hai huy chương vàng vòng thi “Trang phục dạ hội” và “Trang phục dân tộc”, một huy chương bạc phần thi “Bikini”. Trên bảng tổng sắp, Phương Khánh đứng thứ hai, sau thí sinh Mexico và có thành tích cao hơn đại diện Slovenia, Venezuela, Philippines. Váy dạ hội Phương Khánh sẽ mặc trong đêm chung kết do nhà thiết kế Linh San, giám khảo cuộc thi, thực hiện.

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre, cao 1,71 mét, nặng 51 kg, số đo ba vòng là 90-58-94 cm. Cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu hồi tháng 4.

Hơn 300 người được triệu tập đến phiên xử Vũ Nhôm ở TP. HCM

TAND TP HCM dự kiến ngày 27/11 xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân, theo VnExpress.

Ngoài cáo buộc là đồng phạm với Vũ Nhôm, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng 24 người khác còn bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999).

Phan Văn Anh Vũ tại TAND Hà Nội hồi tháng 7. (Ảnh: TTXVN).

Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 25/12. Để phục vụ cho công tác xét xử, tòa triệu tập nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Đông Á cùng 27 tổ chức, 306 cá nhân với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

VinFast khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh công nghệ 4.0

Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công, VinFast đã khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh và cho ra mắt sản phẩm xe máy điện đầu tiên.

Ngày 3/11/2018, tại Hải Phòng, VinFast đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh với tổng diện tích 6,4 ha. Nhà máy này nằm trong khu tổ hợp sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast và đang trong giai đoạn đầu hoạt động, theo vnreview.vn.

Nhà máy Sản xuất xe máy điện thông minh rộng 6,4 hécta. (Ảnh: Kênh 14)

Hiện tại, VinFast đã cho khánh thành 3 xưởng chính, là xưởng hàn, xưởng sơn và xưởng lắp ráp. Trong thời gian tới, công ty có kế hoạch xây dựng thêm xưởng ép nhựa, làm khung, đóng gói pin, sản xuất mô tơ điện và linh kiện điện tử…

Kênh 14 cho biết, giai đoạn 1, nhà máy có công suất 250.000 xe/năm, tăng lên 500.000 xe trong giai đoạn 2 và có thể mở rộng tới 1 triệu xe/năm.

VinFast khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh công nghệ 4.0. (Ảnh: vnreview.vn)

Quy trình chế tạo của nhà máy được tự động hóa tối đa ở mọi khâu. Cụ thể, toàn bộ công đoạn hàn và sơn sẽ được tự động hoá 95-100% bởi các rô bốt được nhập khẩu từ các hãng hàng đầu Châu Âu. 

Quá trình lắp ráp, hoàn thiện xe được thực hiện trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết nhỏ nhờ công nghệ 4.0 và điện toán đám mây.

VinFast lên kế hoạch thiết lập 30.000-50.000 trạm sạc và trạm thuê pin trên toàn quốc đến năm 2020.

(Xem chi tiết)

Thủ tục đóng BHYT cho trẻ em nước ngoài tại Việt Nam

Hỏi: Tôi là người Việt Nam có con gái 13 tháng tuổi quốc tịch Thái Lan. Chúng tôi đang sinh sống tại TP. HCM (có sổ tạm trú). Vậy con gái tôi có được tham gia BHYT không? Thủ tục gồm những gì? (Trâm Anh, TP. HCM) 

Trả lời:

Điều 1 Luật BHYT năm 2014 quy định, luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến BHYT. Do đó, con bạn có thể tham gia BHYT ở Việt Nam.

Thủ tục đóng BHYT cho trẻ em nước ngoài tại Việt Nam. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, Điều 12 Luật này có nêu các đối tượng đóng BHYT bao gồm:

  • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
  • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.
  • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
  • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
  • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Như vậy, nếu con bạn không thuộc 4 trường hợp đầu, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể mua BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Theo thông tin bạn cung cấp, con gái dưới 2 tuổi, quốc tịch Thái Lan, có sổ tạm trú tại TP. HCM, bạn có thể tới cơ quan BHXH tại xã/phường/thị trấn nơi cư trú hoặc đại lý bán BHXH để mua BHYT tự nguyện.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  1. Giấy tạm trú của người muốn mua BHYT.
  2. Tờ khai đề nghị mua BHYT tự nguyện (theo mẫu).
  3. Lệ phí.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, con bạn sẽ được cấp thẻ BHYT.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News