Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 31/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội đề xuất tổ chức giải đua xe F1 tại Mỹ Đình

Chiều 30/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, TP. Hà Nội đang tiến hành đàm phán để tổ chức giải đua xe Công thức 1 (Formula One – F1),theo VnExpress.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Dũng thông tin, theo Luật Thể dục thể thao (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ 1/1/2019, thẩm quyền cho phép tổ chức các giải thể thao quốc tế, giống như F1 thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Theo đó, phương án đầu tiên Hà Nội đưa ra là đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố lân cận. Tuy nhiên, do mức chi phí lớn, TP. Hà Nội đã thay đổi địa điểm tới khu trung tâm thể thao Mỹ Đình, nơi có hạ tầng đồng bộ, các tuyến đường có sẵn, nếu tổ chức đua xe F1 ở đây thì chỉ cần đầu tư làm bề mặt đường, giải phân cách giữa…, tin đưa từ Zing.

“Giải đua F1 được nhiều người quan tâm, nhiều nước đã tổ chức thành công và khi Hà Nội xin ý kiến của người dân khu vực tổ chức cuộc đua thì nhận được sự đồng tình cao”, ông Dũng cho biết.

Hà Nội mong muốn tổ chức đua xe F1 tại Mỹ Đình. (Ảnh minh họa)

Về chi phí tổ chức, Bộ Trưởng trả lời báo chí rằng, dự án sẽ theo hình thức xã hội hóa toàn bộ, không dùng ngân sách Nhà nước, đảm bảo an toàn… Các doanh nghiệp bỏ ra sẽ có phương án thu phí hoàn lại.

Bộ trưởng Dũng cũng đưa ra nhận định, nếu Hà Nội tổ chức giải đua F1, sẽ là dịp thu hút khách quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, Thủ đô. Tuy nhiên, việc đưa giải F1 về Việt Nam đang trong quá trình đàm phán, các nội dung liên quan đến tổ chức giải đấu, quảng cáo… sẽ được nghiên cứu cụ thể sau.

Ngoài ra, các bộ, ngành cũng đều ủng hộ, tạo một nét mới cho thủ đô.

“Thủ tướng mới có ý kiến ban đầu, đồng ý về chủ trương để Hà Nội tiếp cận nhà tổ chức sự kiện, sau đó còn rất nhiều phần việc, đặc biệt là đàm phán với các đối tác. Dự kiến giải đấu sẽ có thu từ quảng cáo lớn, dùng để bù đắp chi phí tổ chức”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, từ tháng 10/2016, thông tin về việc Việt Nam sẽ tổ chức một chặng đua F1 bắt đầu được chú ý. Nhà tổ chức có ý định chọn Việt Nam thay thế Malaysia để tổ chức một chặng đua F1 tại khu vực Đông Nam Á sau khi Malaysia không đủ tài chính và lý do từ nhà tài trợ chính thức.

Theo thông tin từ nhà tổ chức giải đua F1, nếu mọi việc thuận lợi ngay trong năm 2019 tới đây, chặng đua F1 sẽ được tổ chức tại Việt Nam và địa điểm được lựa chọn sẽ là tại Hà Nội.

Ngày 2/9, Vietnam Airlines sẽ bố trí chuyên cơ đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước

Ngày 30/8, thông tin từ lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, đơn vị này tiếp tục khai thác thêm hai chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta và tăng một chuyến bay thẳng từ TP HCM đi Jakarta trong ngày 1/9 để phục vụ người hâm mộ.

Cụ thể, trong ngày 1/9, Vietnam Airlines sẽ bố trí khai thác thêm 2 chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta (Indonesia) và tăng 1 chuyến bay thẳng từ TP.HCM đi Jakarta.

Như vậy, trong ngày 1/9, sẽ có 4 chuyến bay đến Indonesia để phục vụ cổ động viên sang tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Các chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với chất lượng dịch vụ 4 sao quốc tế, theo VnExpress.

Vietnam Airlines sẽ bố trí khai thác thêm 3 chuyến bay đến Jakarta (Indonesia). (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, để chào mừng Đoàn thể thao Việt Nam và tuyển Olympic, Vietnam Airlines sẽ bố trí riêng máy bay Airbus A321 đón Đoàn và đội tuyển từ Jakarta về Hà Nội trong ngày 2/9.

VTC3 giữ nguyên giá 450 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo trận Việt Nam – UAE 

Giá quảng cáo truyền hình cho trận tranh Huy chương đồng môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 giữa Việt Nam – UAE không thay đổi so với mức giá cho trận bán kết Việt Nam – Hàn Quốc chiều 29/8, cao nhất là 450 triệu đồng cho 30 giây, gấp 7,5 lần mức giá quảng cáo trận chung kết,theo VTC News.

Đơn giá quảng cáo trong trận đấu bóng đá nam (Tranh giải 3 & Chung kết) thuộc ASIAD 2018 của VTC.

Sáng 30/8, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài tiếng nói Việt Nam, công bố báo giá cập nhật quảng cáo các trận đấu bóng đá nam (vòng bán kết) thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 18 phát sóng trên kênh VTC1 và VTC3.

Theo đó, giá quảng cáo trận tranh huy chương đồng (HCĐ) giữa Olympic Việt Nam và Olympic Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vào 15h ngày 1/9 giữ nguyên so với mức giá của trận bán kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cụ thể, giá quảng cáo cho 30 giây giữ nguyên mức 450 triệu đồng; 20 giây là 337,5 triệu đồng; 15 giây là 270 triệu đồng; 10 giây là 225 triệu đồng.

Các hình thức quảng cáo như logo, popup được VTC tính bằng 30% đơn giá quảng cáo cùng thời điểm và thời lượng; panel được tính bằng 50% đơn giá quảng cáo cùng thời điểm và thời lượng.

Trao đổi với Zing, Giám đốc đài VTC Nguyễn Kim Trung cho biết mục tiêu của nhà đài khi mua bản quyền ASIAD 18 là để phục vụ khán giả, người hâm mộ, chứ không phải hoạt động kinh doanh. “Đương nhiên VTC phải kinh doanh để bù đắp chi phí, tăng nguồn thu có liên quan”, ông nói.

Ông Kim Trung nói thêm: “ASIAD 18 là sự kiện này được người hâm mộ rất quan tâm, các vận động viên Việt Nam, nhất là bóng đá nam thi đấu tuyệt vời. Điều này tạo nên cảm hứng của cả xã hội. Kết quả là lượng người xem rất lớn, kéo theo thu hút quảng cáo tốt”.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News