Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cầu bỗng chốc biến thành ‘bãi biển’ tại Hà Nội, người dân lũ lượt kéo nhau ra tắm

Đường tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) những ngày qua ngập sâu trong nước. Nước tràn lên tới gần 40cm, nhiều trẻ em, người lớn thi nhau ra đường bơi lội bất chấp những nguy hiểm giao thông.

Nhiều phương tiện di chuyển, qua lại trên tuyến đường huyết mạch dù ngập sâu trong nước. (Ảnh: Người Lao Động)

Những ngày qua, tại khu vực đường tỉnh lộ 421B xảy ra tình trạng ngập úng.

Nước tràn từ đê vào khu vực này, có đoạn dâng cao đến gần 40 cm. Đoạn đường nối từ Quốc Oai đến Xuân Mai chìm sâu trong nước. Tình hình giao thông tại đây tương đối khó khăn.

Không chỉ các thanh niên, nhiều gia đình cũng đưa các con trẻ đến vui chơi với nước. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước tình trạng này, rất đông người dân thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu, Quốc Oai (Hà Nội) đưa các em nhỏ ra bơi lội trên mặt đường tỉnh lộ 421B.

Dù vậy, đoạn đường trên vẫn rất nhiều phương tiện qua lại có thể dẫn tới những nguy hiểm giao thông.

Trước ống kính của PV, nhiều thanh niên hồn nhiên tạo dáng. (Ảnh: Dân Việt)

Nghệ An sẽ xả lũ đập thủy điện lớn nhất Bắc Miền Trung từ sáng nay

Nghệ An đã có lệnh vận hành xả lũ cho đập thủy điện lớn nhất Bắc Miền Trung từ 9h sáng hôm nay (30/7), với lưu lượng từ 340 m3/s đến 1.000 m3/s, theo VOV.

Đập thủy điện Bản Vẽ. (Ảnh: VOV)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được đề nghị của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về giải pháp xả lũ hồ chứa để cắt giảm lũ cho hạ du, nên đã có lệnh vận hành xả lũ cho đập thủy điện này bắt đầu từ 9h sáng ngày 30/7, với lưu lượng từ 340 m3/s đến 1.000 m3/s. Bao gồm lưu lượng qua đập tràn và lưu lượng qua 2 tổ máy.

Theo đó, tỉnh Nghệ An lệnh cho Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả nước với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước về hồ, để cắt giảm lũ cho hạ du kể từ khi mực nước hồ đạt 192,5 mét; trong bối cảnh cơ quan khí tượng dự báo sẽ mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, cảnh báo lũ lớn trên các sông ở khu vực trong những ngày tới.

Hiện mực nước tại hồ Thủy điện Bản Vẽ là 190,18 mét. Thủy điện có công suất thiết kế 320 MW được xây dựng ở thượng nguồn sông Lam, trên địa phận xã Yên Na, huyện Tương Dương, với 2 tổ máy, là thủy điện lớn nhất Bắc Miền Trung, có hồ chứa dung tích 1,8 tỷ m3.

Hôm nay (30/7), Út “trọc”, Vũ “nhôm” cùng hầu tòa

2 vụ án Út “trọc” và Vũ “nhôm” chấn động, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xử lý, dự kiến đưa ra xét xử sáng nay 30/7.

Phan Văn Anh Vũ khi chưa vướng vòng lao lý. (Ảnh: Người Lao Động)

Hôm nay 30/7, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 2 đồng phạm là ông Phan Hữu Tuấn (cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo – Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an).

Vụ án này đã được TAND TP Hà Nội thông báo xử kín nhưng tuyên án công khai.

Ông Đinh Ngọc Hệ, còn gọi là Út “trọc” (đứng giữa) tại một buổi ký kết hợp đồng. (Ảnh từ trang web của Bộ Giao thông Vận tải)

Cũng trong ngày hôm nay 30/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 dự kiến tiến hành xét xử Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng các đồng phạm. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày tại Hà Nội.

Dự báo thời tiết 30/7: Hà Nội mưa rào, phòng lũ quét ở nhiều tỉnh

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C, thấp nhất chỉ còn 24 độ C.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hoạt động mạnh nên hôm qua, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như tại Hòa Bình 118mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 44mm, Thanh Sơn (Phú Thọ) 99mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 52mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 89mm, Ba Thá (Hà Nội) 73mm…

Hà Nội hôm nay vẫn có mưa rào. (Ảnh: Vietnamnet)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa được cảnh báo có khả năng kéo dài đến ngày mai, từ ngày 1/8 mưa sẽ giảm dần.

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C, thấp nhất chỉ còn 24 độ C.

Trong 3 ngày tới, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2-3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m, thượng lưu sông Lô từ 3-4m, sông Hoàng Long từ 1-2m, thượng lưu hệ thống sông Mã từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News