Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đa số người Việt ủng hộ tăng giá và thuế thuốc lá

Gần 90% người được khảo sát cho rằng để người hút bỏ thuốc lá thì giá một bao phải hơn 45.000 đồng, gấp 3 lần giá trung bình hiện nay.

Tại hội thảo ngày 25/9 về thuế thuốc lá, đại diện hai bộ Thông tin và Truyền thông, Y tế đều nhận định thuế là một trong những chính sách hiệu quả giảm tiêu thụ thuốc lá, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do thuốc lá. Nó cũng giảm tỷ lệ người hút mới, tỷ lệ tử vong sớm, theo Vnexpress.

Các cơ quan chức năng cũng công bố nghiên cứu cho thấy đa số người dân đều ủng hộ tăng thuế thuốc lá, thậm chí là tăng ở mức cao. Một khảo sát với thanh thiếu niên về giá và thuế thuốc lá gần đây cũng cho thấy thực tế này. Các chuyên gia khảo sát tại 2 tỉnh Hải Dương và Long An với gần 600 người cả nam và nữ tuổi 13-24, thành thị và nông thôn. Trong đó, chưa đến 3% người tham gia ở độ tuổi 13-17 có hút thuốc lá. Tỷ lệ này ở độ tuổi 18-24 gần 18%.

Thạc sĩ Lê Thị Thu, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết hơn 80% người được hỏi cho rằng giá thuốc lá từ 22.700 đồng một bao trở lên mới giảm tiêu dùng thuốc lá. Gần 90% nêu ý kiến giá một bao thuốc đạt khoảng 45.400 đồng trở lên sẽ khiến người nghiện bỏ thuốc lá.

Việt Nam cần tăng mạnh thuế thuốc lá để giảm người hút. (Ảnh: Vnexpress)

Hiện Việt Nam tính thuế thuốc lá theo tỷ lệ phần trăm trên giá xuất xưởng, dự kiến đạt 75% vào năm 2019. Song các chuyên gia cho rằng “khoảng cách tăng khá xa, tăng nhỏ giọt, rất ít và chậm, hầu như không có hiệu quả giảm người hút”. Trong 13 năm, thuế chỉ tăng 20%.

Thời tiết 27/9: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, hôm nay (27/9) miền Bắc có mưa giông diện rộng, trong cơn giông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, trời mát.

Với lượng mưa vừa, mưa to đến rất to, tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vùng trũng thấp, đô thị chú ý tình trạng ngập úng cục bộ. Người dân Thủ đô khi tham gia giao thông cần hạn chế đi vào tuyến phố dễ ngập úng như Cao Bá Quát; Đội Cấn; Thụy Khuê; Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); Bến xe phía Nam (Giải Phóng); Nguyễn Chính (Tân Mai); Thanh Đàm; Nguyễn Khuyến; Trường Chinh…

Trước đó, chiều tối ngày 26/9, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to. Đợt mưa khiến các tuyến phố ngập úng trong nhiều giờ.

thoi tiet 279 khong khi lanh tran ve mien bac mua giong
Con phố Châu Văn Liêm (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) ngập lênh láng sau cơn mưa chiều 27/9. (Ảnh: Dân Trí)

Bộ GD&ĐT ra chỉ thị yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào sách

Theo Chỉ thị 3798, Bộ GD&ĐT cho biết việc sử dụng lại SGK hiện mới đạt 35% mặc dù Bộ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên hướng dẫn HS sử dụng SGK, nhắc nhở HS có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách để sử dụng SGK được lâu bền, theo Pháp Luật TP. HCM.

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả sử dụng SGK, tăng tỉ lệ SGK được sử dụng nhiều lần, Bộ GD&ĐT yêu cầu các giám đốc Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ở địa phương quán triệt từng cán bộ quản lý, giáo viên, HS về việc giữ gìn SGK để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để thực hiện hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở, không viết, vẽ vào SGK.

Bộ cũng yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, khiến HS phải mua quá nhiều nhưng sử dụng không hiệu quả.

Mẹ chồng lĩnh án vì lừa bán con dâu qua Trung Quốc

Hơn một năm bị lừa bán qua Trung Quốc, người phụ nữ 23 tuổi được giải cứu trở về tố cáo hành vi của nhóm tội phạm.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động tại xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp) xét xử sơ thẩm đối với Vi Thị Quế, Vi Thị Tuyết và Vi Văn Tưởng cùng về tội mua bán người, theo Vnexpress.

Bà Quế (áo sọc xanh bên trái) cùng hai bị cáo còn lại tại tòa. (Ảnh: Vnexpress)

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 10/2016 Vi Thị Quế đang ở nhà riêng tại huyện Quỳ Hợp thì Vi Thị Tuyết và Vi Văn Tưởng cùng trú huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tới chơi, đặt vấn đề nếu bà Quế tìm được người đưa sang Trung Quốc làm vợ thì sẽ nhận được tiền công lớn.

Biết con dâu tên Thảo đang cần tiền chi tiêu nên bà Quế nói “hãy qua Trung Quốc bán hàng tạp hóa sẽ được trả lương cao”. Chị Thảo tin lời mẹ chồng nên đồng ý.

10 ngày sau, chị Thảo được một người quen của Tuyết đón ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên qua Trung Quốc bán cho người đàn ông bản địa làm vợ với giá gần 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Bà Quế sau đó nhận được tiền công 80 triệu đồng từ Tuyết.

Hơn một năm làm vợ nơi xứ người, chị Thảo đã được nhà chức trách giải cứu đưa về địa phương và làm đơn tố cáo những người đã bán mình.

Tại tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên bị cáo Tuyết 6 năm tù giam, Vi Thị Quế 5 năm tù và Vi Văn

Tưởng 5 năm tù giam. Các bị cáo buộc phải bồi thường dân sự cho bị hại gần 76 triệu đồng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News