Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Bộ trưởng Giáo dục lên tiếng về kết quả phiếu ‘tín nhiệm thấp’

Chiều 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 137 phiếu, theo VnExpress.

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cảm ơn các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước luôn đồng hành, chia sẻ với sự nghiệp GD&ĐT, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho ngành giáo dục.

“Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, ông nói.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. (Ảnh: Zing)  

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là 2 người đẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc . (Ảnh: Zing)

Trong khi đó, Bộ trưởng GD&ĐT Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất. Ông Nhạ được 137 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, 194 đại biểu đánh giá tín nhiệm và 140 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao.

Xếp áp chót là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ông Thể được 107 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, 221 đại biểu đánh giá tín nhiệm, 142 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao.

Xếp sau Bộ trưởng Thể là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ông Dũng được 97 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, 208 đại biểu đánh giá tín nhiệm, 169 đại biểu đánh giá tín nhiệm.

Thương lái ồ ạt thu mua lá nhàu khô ở miền Tây

Khoảng 1 tuần nay, người dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) rất bất ngờ trước việc có cơ sở thu mua lá nhàu tươi. Việc thu mua này khiến người dân địa phương và các địa bàn lân cận thi nhau hái lá nhàu tươi để bán với giá cao.

Sáng 25/10 báo VnExpress đưa tin, nhiều ngày qua, người dân ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) đua nhau hái lá, nhánh và đọt cây nhàu tươi bán cho các vựa thu gom ở địa phương với giá trên dưới 4.000 đồng/kg.

Một điểm phơi lá nhàu khô để bán cho thương lái ở Cà Mau. (Ảnh: An Nhiên)

Chủ cơ sở thu mua ở xã Tân Lộc cho biết, do thương lái đặt mua nên gia đình thu gom hàng của người dân trong và ngoài địa phương bán lại.

Trên báo Dân Việt, ông Đinh Đức Thiệu (chủ cơ sở thu mua trái nhàu tươi) cho biết, ông thu mua trái nhàu đã gần 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ mua lá nhàu, gần đây mới có người thu mua lá. Thời gian trước cũng đã có người đến đặt hàng ông thu mua lá nhàu tươi, sau đó phơi khô để đem lên TP. HCM bán với giá 120.000-150.000 đồng/kg.

“Tuy nhiên, tôi đã không đồng ý thu gom cho họ, vì thấy nhiều điểm bất thường và ảnh hưởng lớn đến lợi ích kinh tế của người dân”, ông Thiệu nói.

Ông Thiệu cho rằng: “Nếu hái lá nhàu để bán thì sẽ ảnh hưởng rất lớn để sự sinh trưởng của cây nhàu, vì hái cả lá non. Lâu dần, bà con ở đây sẽ không còn trái nhàu để bán, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Nếu trái nhàu tươi ở đây tôi thu mua với giá 15.000 đồng/kg, thì lá nhàu tươi được mua với giá 4.000 đồng/kg, vì lợi nhuận trước mắt có nhiều người đã hái lá tươi bán”

Thời tiết ngày 26/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa giông trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta gây mưa giông cho các tỉnh miền núi Bắc Bộ như Hà Giang, Cao Bằng… Khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Hôm nay (26/10), thủ đô Hà Nội có nắng nhẹ vào ban ngày, chiều tối mưa rào và giông. Nhiệt độ 24-30 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Do thời tiết chuyển biến nhanh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, người dân có thói quen tập thể dục sáng sớm chú ý điều chỉnh thời gian phù hợp, khởi động kỹ trước khi tập…

Các tỉnh Thanh Hóa – Bình Thuận, ban ngày trời ít mưa, nắng nhẹ. Chiều tối về đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông rải rác. Nhiệt độ dao động 22-33 độ.

Tây Nguyên ban ngày tạnh ráo, chiều tối và đêm mưa rào, giông vài nơi. Nhiệt độ trong khoảng 19-32 độ.

Tương tự, khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối về đêm có mưa rào và giông rải rác với lượng không nhiều. Nhiệt độ 24-34 độ.

Mưa giảm nhưng người dân Nam Bộ cần lưu ý triều cường, gây ngập lụt sâu ở một số tỉnh như TP. HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long… Thời gian xuất hiện triều trong khoảng 5-7h và 15-17h, do đó mọi người nên chủ động hạn chế đi vào những tuyến đường thường xuyên ngập, tránh ách tắc giao thông.

Tháo dỡ biệt thự gần 100 tuổi hoang phế ở Sài Gòn

Sau hơn 2 năm bị đình chỉ thi công, biệt thự có kiến trúc Pháp rộng gần 500 mở quận Bình Thạnh được phép tháo dỡ.

Báo VnExpress cho biết, ngày 25/10, biệt thự số 237 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, được nhóm thợ tháo dỡ hoàn toàn. Chỉ còn một số khu vực có kết cấu khó đang được máy xúc phá bỏ. Gạch vữa chất thành đống trong khuôn viên rộng 443 m2 chờ chuyển đi.

Căn biệt thự đã bị tháo dỡ xong. (Ảnh: Duy Trần)

“Chúng tôi được thuê phá dỡ căn biệt thự từ tuần trước. Mỗi viên gạch cổ ở đây được bán lại với giá 5.000 đồng. Nhà ít cốt thép, chỉ có những lớp vữa mỏng, kết dính kém nên việc phá bỏ cũng nhanh”, một công nhân chia sẻ.

Cuối tháng 6/2016, người phụ nữ tại Bình Dương mua lại căn biệt thự này rồi cho thợ tháo dỡ, xây mới. Cơ quan chức năng khi phát hiện đã đình chỉ thi công để xem xét xếp hạng di tích, theo báo Vietnambiz.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc có văn bản yêu cầu tạm ngừng việc cấp phép sửa chữa. (Ảnh: Báo Vietnambiz)

Căn biệt thự lúc đó chưa được xếp hạng di tích nên khi chủ nhà xin phép sửa chữa, UBND quận Bình Thạnh đã làm công văn xin ý kiến thành phố.

Sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có văn bản yêu cầu tạm ngừng việc cấp phép sửa chữa chờ các cơ quan chức năng thực hiện xếp hạng biệt thự nhưng chủ nhà vẫn tiến hành tháo dỡ. Bốn ngày sau, chính quyền địa phương mới biết, yêu cầu tạm ngưng, chờ quyết định của UBND TP. HCM.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News