Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 25 người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn bánh mỳ

Hàng chục bệnh nhân nhập viện có cùng tình trạng đau bụng, ói mửa, đi ngoài liên tục sau khi sử dụng bánh mỳ tại một cửa hàng trên đường Văn Tiến Dũng (TP. Đà Nẵng).

Tối 25/1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Tâm Trí (TP. Đà Nẵng) cho biết, hiện bệnh viện đang tiến hành điều trị, theo dõi cho hơn 25 bệnh nhân được nhập viện vào ngày 24/1 do bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), theo báo Người Lao Động.

Các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí. (Ảnh: nld)

Cụ thể, sau khi ăn bánh mỳ tại quầy Q.H. (trên đường Văn Tiến Dũng, P. Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nhiều thực khách đã có biểu hiện chóng mặt, ói mửa phải nhập viện

Tại khoa Nội B, có 9 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, theo dõi sau khi được nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau bụng, ói mửa liên tục mặc dù đã tự đi mua thuốc tây để uống vào ngày 24/1.

Tại khoa Nội A, khoa Hồi sức và khoa Nhi, các bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị với triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính.

Trao đổi trên báo Công Lý, ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với cơ sở bánh mỳ Q.H để làm rõ vụ việc nhiều người phải nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại đây.

(Xem chi tiết)

Bến Tre: Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo trước khi đưa đi mổ

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre vừa ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thuế Duy số tiền 70 triệu đồng về hành vi tổ chức cho người bơm nước vào heo chuẩn bị đưa đi giết mổ.

videoinfo__video3.dkn.tv||ea721fe2a__

(Video: Thanh niên)

Sáng 25/1, ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Nguyễn Thuế Duy (29 tuổi, ngụ xã Minh Đức, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi tổ chức cho công nhân bom nước vào heo trước khi chuyển đến lò giết mổ, theo báo Thanh Niên.

Lực lượng chức năng xử phạt 70 triệu đồng đối với chủ lô hàng. (Ảnh: Bắc Bình)

Trước đó, vào tối 24/1, qua tin báo của người dân, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra cơ sở trung chuyển heo trên địa bàn ấp An Nhơn 1 (xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam), do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ tại địa phương) làm chủ.

Tổ công tác bắt quả tang 4 người là Sử Văn Thành (42 tuổi), Sử Văn Út (37 tuổi), Trương Văn Út (43 tuổi) và Lê Cao Sơn (40 tuổi) cùng ngụ xã Phước Hiệp, H.Mỏ Cày Nam đang bơm nước vào 21 con heo. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra còn 109 con heo sắp được bơm, theo báo Một Thế Giới.

Các công nhân khai nhận Duy đã “chỉ đạo” bơm nước vào heo. Vào thời điểm trên, tại cơ sở trung chuyển có 130 con heo, trong đó có 21 con đã bị bơm nước đang đưa lên xe tải chuẩn bị chở đến lò giết mổ gia súc để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thế Duy số tiền 70 triệu đồng.

Tuyến buýt ‘5 sao’ Tân Sơn Nhất – Vũng Tàu hoạt động

Ngày 25/1, TP HCM khai trương tuyến xe buýt 72-1 có điểm đầu là Tân Sơn Nhất, điểm cuối là bến xe Vũng Tàu, hoạt động từ 0h đến 23h30 mỗi ngày, theo VnExpress.

Hành trình 105 km kéo dài trong 150 phút, giãn cách lúc cao điểm là 20 phút, thấp điểm là 60 phút. Tuyến chạy theo lộ trình đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây nên rút ngắn đáng kể thời gian.

Bên trong xe buýt tuyến Tân Sơn Nhất – Bến xe Vũng Tàu. (Ảnh: Hữu Công).

Đây là tuyến buýt không trợ giá. Hành khách đi 1/2 cự ly giá vé 80.000 đồng, từ hơn nửa tuyến là 160.000 đồng. Các xe có wifi phát sóng; dịch vụ đặt chỗ cho khách kể cả khách nước ngoài; hỗ trợ khách đặt vé, đổi trả vé theo quy định của ngành hàng không; giúp hành khách ký gửi hành lý, hàng hóa…

Giám đốc Trung tâm Quản lý vận tải giao thông công cộng Trần Chí Trung cho biết, tuyến buýt phục vụ nhu cầu rất lớn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và TP Vũng Tàu – nơi tập trung nhiều khách du lịch cũng như nhu cầu đi lại của người dân. “Giá vé này là phù hợp vì phương tiện được trang bị theo tiêu chuẩn chất lượng cao”, ông này nói.

Dự báo thời tiết 26/1: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa nhỏ

Hôm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, còn khoảng 12-16 ở đồng bằng, vùng núi cao 7-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mức 22 độ.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay (26/1), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về miền Bắc, gây mưa nhỏ về đêm và sáng. Nhiệt độ giảm nhẹ, còn khoảng 12-16 ở đồng bằng và trung du, núi cao 7-10 độ C.

Đến trưa cùng ngày, khi nằm sâu trong khối không khí lạnh, miền Bắc mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) khoảng 19-21 độ. Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt duy trì 21-23.

Thời tiết Hà Nội vài nơi có mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, trời rét; nhiệt độ cao nhất trong ngày là 21 độ.

Hải Phòng không có mưa, ban ngày nhiệt độ duy trì mức 21 độ và giảm còn 17 độ khi về đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế giảm nhẹ, cao nhất thứ bảy khoảng 22-24; các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi 25-27; từ Bình Định đến Bình Thuận 28-31 độ C. Mưa xuất hiện từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều mai đến hết tuần, lượng mưa không quá lớn.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều không có mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên ở mức 28 độ và giảm nhanh khi về đêm còn 14 độ.

Nền nhiệt tại Nam Bộ tiếp tục duy trì như những ngày qua ở mức 33 độ, trong đó TP.HCM 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News