Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam sẽ cùng Nhật Bản tranh tấm vé vào bán kết Asian Cup 2019

Ở vòng 1/8 diễn ra tối 21/1, Nhật Bản đã đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0 để giành quyền vào tứ kết. Người ghi bàn cho “Samurai xanh” ở trận đấu này là Takehiro Tomiyasu với cú đánh đầu chính xác ở phút thứ 20.

videoinfo__video2.dkn.tv||4e5cdcd89__

Tiền Phong thông tin, tại tứ kết, Nhật Bản sẽ đọ sức với đội tuyển Việt Nam. Trước đó ở vòng 1/8, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành vé vào tứ kết sau khi thắng Jordan 4-2 ở loạt sút luân lưu 11 m (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).

Nhật Bản thắng gục Saudi Arabia với tỷ số 1-0. (Ảnh: Dân Trí)

(Xem thêm)

Vụ tai nạn ở Hải Dương: Tài xế xe tải dương tính với ma tuý

Tối 21/1, thanh niên lái xe gây tai nạn làm 8 người chết trên quốc lộ 5 đã đến công an Hải Dương trình diện. Tài xế là Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê Cao Bằng, hiện sống ở Hà Nội).

“Xét nghiệm nhanh cho kết quả tài xế dương tính với ma tuý đá”, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nói với VnExpress.

Chiếc xe gây tai nạn hư hỏng phần đầu. (Ảnh: VTC News)

(Xem chi tiết)

BS Hoàng Công Lương bị đề nghị mức án 36-42 tháng tù, cao hơn Nguyên GĐ Bệnh viện ĐK Hòa Bình

Soha cho biết, sau phần luận tội kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, VKS nhân dân tỉnh Hoà Bình đề nghị các mức án đối với các bị cáo như sau:

  1. Hoàng Công Lương: 36-42 tháng tù về tội Vô ý làm chết người;
  2. Bùi Mạnh Quốc (GĐ công ty Trâm Anh): 4-5 năm tù về tội Vô ý làm chết người;
  3. Trần Văn Sơn (Cán bộ phòng Vật tư – BV ĐK Hoà Bình): 42-48 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;
  4. Hoàng Đình Khiếu (PGĐ BV ĐK Hoà bình): 36-42 tháng tù về tội thiếu Trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;
  5. Trương Quý Dương (Nguyên GĐ BV ĐK Hoà Bình): 30-36 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;
  6. Trần Văn Thắng: 36-42 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;
  7. Đỗ Anh Tuấn (GĐ Cty Thiên Sơn): 36-42 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình và Công ty Thiên Sơn cùng có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân và được đối trừ khoản tiền đã đền bù cho gia đình các nạn nhân.

Thời tiết ngày 22/1: Bắc Bộ tiếp tục rét hại, Trung Bộ mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, tối qua (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và  một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo: Đêm 21/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm 21 và sáng 22/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Thời tiết Hà Nội: Không mưa, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ: Đêm 21 và ngày 22/1, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ). (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News