Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 10/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội lập kỷ lục vô địch V-League sớm 5 vòng

Đánh bại SLNA 2-0 ở vòng 21 vào tối 9/9, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Việt Nam.

*Bàn thắng: Samson 62′, 90’+3.

Samson mở tỷ số cho Hà Nội chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân. Ảnh: Lâm Thỏa. (Ảnh: Vnexpress)

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC:Văn Công; Văn Hậu Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Kiên; Moses, Đức Huy, Thành Lương, Quang Hải, Văn Đại, Oseni.

SL Nghệ An:Vũ Hải; Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Đức, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Xuân Toàn, Olaha, Lynch.

Hai bàn thắng của Samson đã mang về chiến thắng 2-0 cho Hà Nội trước SL Nghệ An, và quan trọng hơn là chức vô địch cho đội bóng thủ đô, ở thời điểm mà V-League 2018 còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Giá vàng trong nước đảo chiều đi lên

Sáng 10/9, giá vàng trong nước tăng nhẹ với mức cao nhất là 20.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục ở mức thấp do những lo ngại liên quan tới căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước.

Mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM được niêm yết 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 20.000 đồng ở hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Giá vàng nữ trang SJC 9999 mua vào – bán ra ở mức 33,77 – 34,47 triệu đồng/lượng.

Ở Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, giá vẫn không đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Tại Đà Nẵng, giá vàng SJC được niêm yết 36,58 – 36,74 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng thương hiệu SJC được niêm yết đầu phiên 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 20.000 đồng so với hôm qua; thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 10.000 đồng ở hai chiều mua – bán, giá vàng 9999 dao động ở mức 36,63 – 36,73 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI trong phiên giao dịch ngày 10/9 được niêm yết tại TP.HCM với mức 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng ở hai chiều mua – bán so với hôm qua. Tại Hà Nội, giá vàng DOJI ở mức 36,62 – 36,72 triệu đồng/lượng, giá vẫn không đổi so với phiên giao dịch trước. Vàng DOJI ở Đà Nẵng ở mức 36,658 – 36,74 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng ở chiều bán ra.

Năm học 2018 – 2019, tiếp tục triển khai dạy tiếng Việt – công nghệ giáo dục ở các tỉnh, thành

Ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT cho biết, năm học 2018 – 2019, tiếp tục triển khai tài liệu tiếng Việt 1– Công nghệ giáo dục ở những địa phương đang triển khai theo nguyên tắc tự nguyện nhưng không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Dân Trí)

Trao đổi với báo chí về dư luận xã hội đang xôn xao cách dạy tiếng Việt 1 – theo tài liệu Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GD&ĐT cho biết, để tăng cường chất lượng tiếng Việt cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc ở các vùng khó khăn, Bộ GD&ĐT đã đồng ý cho thử nghiệm tài liệu tiếng Việt công nghệ giáo dục (gọi là tài liệu tiếng Việt chứ không phải sách giáo khoa).

Dự báo thời tiết 10/9: Khắp nơi trời dịu mát

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nền nhiệt khá tương đồng, không nơi nào oi nóng quá 33 độ.

Miền Bắc chung hình thái có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29-32 độ.

Miền Bắc đón những ngày mát mẻ dễ chịu

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội không vượt quá 32 độ, ban đêm giữ ở mức 24-27 độ.

Thời tiết ở khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế khá tương đồng với Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ phổ biến ở mức 28 – 31 độ, có nơi trên 31 độ. Buổi sáng có thể có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Nền nhiệt ở các tỉnh từ Đà Nẵng – Nam Bộ cao nhất so với các vùng miền khác. Nhiệt độ ban ngày ở mức 32-35 độ. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên mát mẻ nhất cả nước, phổ biến 28-31 độ C, ban đêm se lạnh 20-23 độ. Tối qua, một số nơi thuộc các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông; đặc biệt là các huyện Buôn Đôn, Ea Súp (Đăk Lăk), Krông Nô, Đăk Mil (Đăk Nông). Đồng thời chú ý khả năng mưa lớn gây mất an toàn cho các hồ chứa thuộc khu vực Tây Nguyên.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News