Theo lựa chọn của tờ Fox Sport châu Á, trong Đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Việt Nam có một Hồng Sơn xứng đáng, nhưng là Dương Hồng Sơn ở vị trí thủ môn và vắng chàng tiền vệ lừng lẫy có biệt danh Sơn “công chúa”.

Fox Sport châu Á lựa chọn Đội hình tiêu biểu của ĐT Việt Nam dựa trên sơ đồ 3-4-3 với 11 tên tuổi đã và đang lừng lẫy. Đây là sơ đồ yêu thích của đương kim HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Ở tuổi 21 nhưng Quang Hải đã được coi là Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Dương Hồng Sơn – cựu thủ môn CLB Sông Lam Nghệ An được chọn là Thủ thành xuất sắc nhất lịch sử ĐT Việt Nam. Anh là người trấn giữ khung thành tại AFF Cup 2008 – giải đấu lần đầu Việt Nam lên ngôi vương Đông Nam Á.

Hàng phòng ngự ‘thép” được Fox Sport chọn gồm: Vũ Như Thành (cựu hậu vệ CLB Bình Dương), Đỗ Khải (cựu hậu vệ CLB Hải Quan) và thủ lĩnh hàng phòng ngự Việt Nam tại AFF Cup 2018 – Quế Ngọc Hải.

Hai danh thủ chạy cánh được Fox Sport chấm điểm là Trần Công Minh (cựu hậu vệ CLB Đồng Tháp) và Huỳnh Quang Thanh (cựu hậu vệ CLB Bình Dương).

Hai ‘ông chủ’ khu trung tâm là Lê Quốc Vượng (cựu cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An) và Nguyễn Minh Phương  – ‘huyền thoại’ ở CLB Đồng Tâm Long An.

Ở hàng công là sự hội tụ của ba thế hệ ‘vàng’ của bóng đá Việt qua các thời kỳ. Mặc dù mới 21 tuổi, nhưng với màn trình diễn thượng thặng trong màu áo U23, tuyển Việt Nam trong năm 2018, Quang Hải được Fox Sport lựa chọn. Hai danh thủ còn lại ở vị trí tiền đạo là  Lê Huỳnh Đức (cựu tiền đạo Công an TP.HCM) và Lê Công Vinh, nhà vô địch AFF Cup 2008.

Nguyễn Hồng Sơn không được Fox Sport châu Á vinh danh. (Ảnh: Dân Việt)

Dù khá… cảm động trước sự quan tâm của của Fox Sport với bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, tuy nhiên nhiều người hâm mộ không đồng tình với cách Fox Sport lựa chọn đội hình tiêu biểu.

Nhiều người thắc mắc sự có mặt của Lê Quốc Vượng trong đội hình. Quốc Vượng là tài năng của bóng đá Việt Nam đầu những năm 2000, lĩnh xướng khu trung tuyến của đội tuyển quãng thời gian 2002-2005, nhưng tiêu cực bán độ khiến cầu thủ này sớm ‘mất tích’ trong bản đồ bóng đá khi chưa có cống hiến đáng kể. Trong khi đó, Phan Văn Tài Em – tiền vệ trung tâm đá cặp ăn ý với Minh Phương tại AFF Cup 2008 không được chọn.

Sự vắng mặt của tiền vệ lừng danh một thời của CLB Quân đội (sau là Thể Công) Nguyễn Hồng Sơn khiến nhiều người khó chấp nhận đội hình Fox Sport bình chọn. Cầu thủ người Hà Nội có biệt danh Sơn “công chúa” được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng bóng đá lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Tài năng thiên bẩm, lối chơi hào hoa và sự bẽn lẽn ‘dễ thương’ của Hồng Sơn khiến anh là một trong số những cầu thủ được yêu thích nhất và ‘đóng đinh’ trong danh sách đội hình tiểu biểu qua các thời kỳ do người hâm mộ Việt Nam bầu chọn.

Vân Trường (tổng hợp)