Những năm gần đây, ở Đài Loan và các nước châu Á đang lên cơn sốt phim Hàn, ăn theo đó là thị trường hàng hoá Hàn Quốc. Từ quần áo trang sức đến mỹ phẩm, người Hàn Quốc mặc gì, dùng gì, chúng ta cũng phải dùng đồ giống hệt như vậy, thì nhìn vào mới giống y hệt diễn viên trong phim.

Đã có không ít nhãn hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc trực tiếp xâm nhập vào Đài Loan và các nước lân cận, tấn công mạnh mẽ thị trường hàng Hàn Quốc. Cũng có nhiều người nhân cơ hội này tiến hành kinh doanh “hàng xách tay” để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Nhưng thực trạng mua hàng xách tay là như thế nào?

Một du học sinh Hàn Quốc đã tận mắt nhìn thấy sự thật kinh hoàng về “hàng xách tay”, lúc đó cô mới phát hiện, mua hàng xách tay quả thật đáng sợ…

Hàng xách tay chính hãng Hàn Quốc là hàng hoá được mua về từ Hàn Quốc chính gốc, sự thật thì giá thành không hề thấp. Nhưng trên các trang web tràn lan các loại mỹ phẩm xách tay với giá rất thấp. Điều này quả thực đáng kinh ngạc bởi vì nó thực sự quá rẻ so với giá thực tế…

Những ai đã tới Hàn Quốc đều biết, nếu muốn được hưởng chính sách miễn thuế cho người nước ngoài thì bắt buộc bạn phải có giấy xuất nhập cảnh, nếu không thì không thể mua hàng tại các cửa hàng miễn thuế.

Những chủ kinh doanh hàng xách tay cho biết: Rất nhiều chủ cửa hàng xách tay ở tại Hàn Quốc, họ không có giấy nhập cảnh, nên chỉ có thể mua hàng tại các cửa hàng bán hàng trực tiếp hoặc các cửa hàng nhượng quyền thương mại. Mà ưu đãi duy nhất đó là chỉ được chiết khấu khi mua hàng với giá trị lớn, do đó vốn bỏ ra lớn, giá thành tất nhiên không thể quá rẻ. Thêm vào đó là dao động của tỉ giá, lại còn phải tính thêm cả chi phí phát sinh khi bị hải quan kiểm tra, cho nên giá cả tuyệt đối không có chuyện thấp như vậy.

Đôi khi chúng ta mua hàng tại các cửa hàng Hàn Quốc có chương trình khuyến mãi “mua 1 tặng 1”. Nhìn vào có vẻ là chỉ mua bằng nửa giá, nhưng mỗi sản phẩm đều phải mua 1 cặp. Hơn nữa còn có hạn chế về số lượng.

Như vậy có lẽ mọi người đều hiểu rất rõ rằng: Vì sao giá thành các sản phẩm đó lại thấp hơn nhiều so với các cửa hàng miễn thuế ở Hàn Quốc.

Tôi ở Hàn Quốc đã hai năm, lúc đầu khi mới bắt đầu buôn bán hàng xách tay cũng đã lên mạng xem xét tình hình, không ngờ rằng các cửa hàng xách tay của Hàn Quốc đa số đều đã có giá cố định, hơn thế  nữa lại còn rẻ hơn so với giá gốc. Ngoài ra lượng bán ra được lãi rất lớn, vì thế tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.

Các cửa hàng bán đồ xách tay còn tìm đối tác là các xưởng sản xuất hàng giả, sau đó tự nhận là hàng xách tay. Nói đúng ra là lừa gạt, bởi đa số mọi người đều thích giá rẻ.

Hơn nữa không ít cửa hàng cố gắng làm đại lý bán hàng xách tay, chờ sau khi gió yên biển lặng thì bắt đầu cài lẫn một số mặt hàng giả cao cấp. Nếu như không bị người tiêu dùng phát hiện ra, tỉ lệ hàng giả sẽ ngày một tăng cao, bởi lẽ lợi nhuận mà hàng giả đem lại là quá lớn mà ít có nhà kinh doanh nào cưỡng lại được!

Vì thế mọi người nếu như muốn mua hàng xách tay, thì nên chú ý không tham hàng rẻ, có thể lên mạng kiểm tra giá cả mặt hàng đó tại nước sở tại, nắm rõ rồi mới nên mua, như vậy bản thân mới không mua phải hàng giả.

Quỳnh Chi

Theo Meirihaowen

Xem thêm:

Từ Khóa: